Chiêm ngưỡng các loại robot chiến trường của Trung Quốc

Thanh Tùng |

Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Hoa Bắc (NORINCO) đang phát triển hàng loạt phương tiện không người lái cho Quân đội Trung Quốc.

NORINCO cho biết họ sẽ nhanh chóng hoàn thiện các phương tiện không người lái để chúng có thể sớm đi vào hoạt động trong lĩnh vực quân sự, dân sự cũng như xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Dưới đây là một vài mẫu phương tiện không người lái đang được Tập đoàn NORINCO giới thiệu

Sharp Claw 2 là một phương tiện không người lái được xây dựng trên khung gầm 6x6 với trọng lượng khá nhẹ, chỉ khoảng 1 tấn.

Xe được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát, tuần tra, tấn công hay vận chuyển. Phần sau của xe có thể chở theo một UGV (cỡ nhỏ), giúp việc thực thi nhiệm vụ đạt hiệu quả cao hơn. Sharp Claw 2 còn có 1 UAV loại quadcopter giúp cho việc trinh sát được mở rộng và kỹ lưỡng hơn.

Kiểu thiết kế khá đơn giản của Sharp Claw 2 rất phù hợp cho môi trường chiến sự, giúp hoạt động hiệu quả trên nhiều loại địa hình.

Đây là chiếc UGV chiến đấu mà Sharp Claw 2 chở theo ở khoang sau có tên là Sharp Claw 1, với kích thước gọn nhẹ: chiều dài 70 cm và chiều cao 60 cm, nó được trang bị 1 súng máy 7,62 mm và 1 camera quang học giúp binh lính điều khiển từ xa để chiến đấu với kẻ thù trong một phạm vi an toàn.

Nhìn thoáng qua ai cũng lầm tưởng đây là chiếc SMSS do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo cho quân đội Hoa Kỳ, nhưng thực chất đây là một sản phẩm do NORINCO phát triển “dựa theo” bản thiết kế của Lockheed Martin.

Tính năng của nó hầu như hoàn toàn giống chiếc SMSS của Mỹ, có nhiệm vụ hỗ trợ vận chuyển các trang thiết bị của binh lính như đạn dược, hành lý… và tất nhiên nó nhận lệnh thông qua một tay cầm điều khiển từ xa.

Đây cũng là một mẫu UGV chiến đấu nhưng có thể lựa chọn vũ khí như súng trường tấn công hoặc shotgun… tùy theo mục đích chiến đấu. Trong ảnh là một khẩu shotgun được gắn trên xe, dùng trong việc tấn công mục tiêu tầm gần.

Cuối cùng là USV (Unmaned Surface Vehicle) mang tên Jinghai. Nhìn sơ bộ ta có thể thấy nó giống như một ca nô thu nhỏ, chủ yếu sử dụng để trinh sát trên biển. Jinghai được điều khiển thông qua một hệ thống từ xa có phạm vi lên tới 20 km.

Chiếc USV này còn có thể trang bị một số vũ khí cỡ nhỏ cho mục đích phòng vệ hay đe dọa kẻ thù và một bộ loa để truyền tải lời nói từ sở chỉ huy đến mục tiêu, ví dụ như trường hợp thông báo đến một con tàu đánh cá đang vi phạm lãnh hải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại