Canada đóng tàu phá băng quân sự kiểm soát Bắc Cực

Tuấn Sơn |

Chính phủ Canada đã thông qua kế hoạch đóng 5 tàu phá băng mới chuyên dùng cho nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ Bắc Cực.

Theo trang tin quân sự Defense News, giá trị của hợp đồng trên ước tính 3,5 tỷ CAD (đơn vị tiền tệ Canada), tương đương 3,2 tỷ USD.

Chịu trách nhiệm đóng các tàu phá băng quân sự mới là Irving Shipbuilding, một công ty con của hãng Lockheed Martin.

Theo đó, quá trình đóng mới các tàu phá băng của Canada sẽ bắt đầu từ tháng 9-2015 với kế hoạch hạ thủy tàu đầu tiên vào năm 2018 và chiếc cuối cùng vào năm 2022.

Hiện nay, thông tin về dòng tàu phá băng mới của Canada không được tiết lộ.

Tàu phá băng lớp Svalbar của Na Uy. Ảnh minh họa.

Còn theo lời Tư lệnh Hải quân Canada, Phó Đô đốc Mark Norman, nhờ tàu phá băng mới, quân đội Canada có thể kiểm soát vùng Bắc Cực và khi cần thiết triển khai lực lượng quân sự nhanh chóng tại đây.

Canada lên kế hoạch đóng tàu chiến dùng để tuần tra và kiểm soát Bắc Cực từ năm 2007. Các tàu phá băng Canada quan tâm ở thời điểm đó là lớp Polar có trong biên chế lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ.

Tuy nhiên, quốc gia Bắc Mỹ này sau đó đổi ý và quan tâm tới dòng tàu phá băng Svalbard của Na Uy.

Giới chức quân sự đánh giá, tàu phá băng mới của Canada sẽ là loại hoạt động độc lập và không có khả năng phá băng mở đường cho các phương tiện đường biển khác theo sau.

Cùng với đó, để kiểm soát vùng Bắc Cực thuộc vùng chủ quyền rộng lớn, chỉ 5 tàu phá băng là không đủ đối với quân đội Canada.

Ngoài Canada, nhiều quốc gia tuyên bố chủ quyền ở Bắc Cực có nhiều động thái tăng cường hiện diện quân sự ở vùng đất băng giá này. Nga, Đan Mạch, Na Uy, Mỹ đều tuyên bố chủ quyền ở Bắc Cực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại