Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân uy lực Hải quân Nga vừa nhận

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Vào hôm qua (23/12), chiếc tàu ngầm hạt nhân thứ 2 lớp Borey, Alexander Nevsky, đã chính thức được đưa vào biên chế Hải quân Nga.

Con tàu là một thành viên của lớp tàu ngầm thế hệ mới đóng vai trò xương sống của lực lượng răn đe hạt nhân trên biển Nga trong những thập kỷ sắp tới.

Ban đầu, buổi lễ tiếp nhận và kéo cờ trên tàu ngầm Alexander Nevsky dự kiến diễn ra vào ngày 21/12 nhưng sau đó đã lùi lại 2 ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đã có mặt tham dự buổi lễ tại xưởng đóng tàu Sevmash, phía bắc thành phố Severodvinsk.

"Lá cờ St. Andrew được kéo lên ngày hôm nay là biểu tượng chiến đấu của con tàu, tượng trưng cho tinh thần sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển và đại dương" - ông Shoigu phát biểu.

Tàu ngầm Alexander Nevsky trải qua các cuộc thử nghiệm từ tháng 10/2010 và đã hoàn thành chúng vào tháng 9/2013. Nó cũng tham gia vào các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo Bulava.

Chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp Borey, Yury Dolgoruky, đã được đưa vào biên chế Hải quân Nga hồi tháng 1 năm nay.

Hai chiếc tàu ngầm lớp Borey khác hiện đang trong các giai đoạn sản xuất, thử nghiệm khác nhau. Tàu ngầm Vladimir Monomakh hiện đang thử nghiệm trên biển, dự kiến sẽ đi vào phục vụ trong năm tới, còn tàu ngầm Knyaz Vladimir hiện vẫn đang được hoàn thiện.

Sẽ có khoảng 8 tàu ngầm hạt nhân lớp Borey được triển khai, trong đó 5 chiếc, bắt đầu từ tàu ngầm Knyaz Vladimir sẽ được nâng cấp để mang theo 20 tên lửa đạn đạo Bulava, thay vì 16 tên lửa như thiết kế ban đầu.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borey dài 170m, có thể lặn sâu 450m và di chuyển với tốc độ 54km/h khi lặn, thủy thủ đoàn 107 người. Ngoài tên lửa đạn đạo Bulava, tàu được trang bị các ống phóng ngư lôi 533mm và có hệ thống tên lửa chống tàu ngầm RPK-2 Viyuga.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xem video:

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại