Cận cảnh siêu hạm Mỹ sẵn sàng tuần tra Biển Đông

Nhật Minh |

Ngày 21/11, Hải quân Mỹ đã đưa vào biên chế chiến hạm tác chiến cận bờ (LCS) mới nhất mang tên USS Milwaukee.

Navy Times cho biết, con tàu đã sẵn sàng cho các nhiệm vụ ở Biển Đông.

Ước tính có khoảng 4.000 người tới tham dự buổi lễ biên chế. Trung tá Kendall Bridgewater, sĩ quan chỉ huy của tàu, cho biết USS Milwaukee và những chiến hạm LCS khác đã mang đến cho Hải quân Mỹ “một sự thay đổi kỳ diệu”.

Những con tàu này có thể hoạt động gần bờ hơn và di chuyển với tốc độ nhanh hơn nhiều loại tàu khác.

LCS được thiết kế dưới dạng module, cho phép thay thế nhanh chóng để phù hợp với nhiều nhiệm vụ khác nhau như dò mìn, chiến đấu chống lại các tàu chiến mặt nước và tàu ngầm của đối phương.

USS Fort Worth, “đàn chị” của USS Milwaukee, hiện đang thực hiện nhiệm vụ ở Biển Đông. Chuẩn Đô đốc Hải quân Mỹ Brian Antonio, Giám đốc điều hành chương trình LCS cho hay USS Milwaukee sẽ sớm tham gia các đợt tuần tra của Hải quân Mỹ tại khu vực này.

Tuy nhiên, vẫn còn một số băn khoăn về mức độ hiệu quả của USS Milwaukee và các tàu LCS khác.

Thiết kế module được kỳ vọng sẽ giúp cho tàu trở nên linh hoạt hơn. Hải quân Mỹ đặt mục tiêu ban đầu là có thể thay đổi các module trong vòng 72 giờ.

Trong khi đó, những ý kiến phản đối cho rằng ý tưởng này sẽ không hiệu quả và các tàu LCS không có được sức mạnh hỏa lực hay lớp giáp bảo vệ như các tàu chiến cỡ lớn khác.

USS Milwaukee đã trải qua các cuộc thử nghiệm trên hồ Michigan sau khi hoàn tất chế tạo. Đây là chiếc LCS thứ 3 lớp Freedom. Chiếc đầu tiên mang tên USS Freedom được đưa vào biên chế năm 2008.

Sắp tới, USS Milwaukee sẽ di chuyển đến cảng nhà San Diego để chuẩn bị cho những chuyến tuần tra tại châu Á.

Hình ảnh chiến hạm USS Milwaukee trong buổi lễ biên chế:

 

Hải quân Mỹ biên chế tàu USS Milwaukee

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại