Bên trong siêu hạm USS Milwaukee Hải quân Mỹ sắp biên chế

Nhật Minh |

Tàu tác chiến cận bờ USS Milwaukee sẽ chính thức được đưa vào biên chế của Hải quân Mỹ trong thứ Bảy tuần này.

USS Milwaukee, chiến hạm tác chiến cận bờ (LCS) mới nhất của Hải quân Mỹ, đã trải qua các cuộc chạy thử nghiệm tại Hồ Michigan sau khi được hoàn thiện tại nhà máy đóng tàu Marinette Marine ở đông bắc Wisconsin.

Con tàu sẽ chính thức được đưa vào biên chế của Hải quân Mỹ sau buổi lễ tổ chức vào thứ Bảy tuần này.

USS Milwaukee là chiếc LCS thứ 3 thuộc lớp Freedom. Chiếc đầu tiên, mang tên USS Freedom, đã được đưa vào biên chế năm 2008.

Đây còn là chiếc tàu thứ 5 của Mỹ được đặt tên “Milwaukee”. Chiếc Milwaukee gần đây nhất đã bị loại biên vào năm 1994.

Theo ghi nhận của nhà báo Meg Jones (từ tờ Journal Sentinel), USS Milwaukee có sàn đáp ở phía đuôi tàu cho 1 trực thăng có người lái hoặc không người lái.

Trên tàu còn có 1 cần cẩu di động hỗ trợ thả những chiếc xuồng dài 10m từ cửa sau của tàu xuống nước để vận chuyển binh sĩ đổ bộ bờ biển, chuyển sang các tàu khác hoặc thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm và đánh chiếm.

Con tàu này không sử dụng chân vịt mà được trang bị 4 hệ thống water jet (hệ thống hàng hải tạo ra một dòng nước phụt mạnh để đẩy tàu), cho phép nó đạt tới tốc độ 45 hải lý/h.

Chỉ huy Kendall G. Bridgewater giới thiệu với các phóng viên lên tham quan tàu USS Milwaukee
Chỉ huy Kendall G. Bridgewater giới thiệu với các phóng viên lên tham quan tàu USS Milwaukee

Không giống các tàu chiến trước đây của Hải quân Mỹ, tàu LCS có kíp thủy thủ đoàn nhỏ hơn nhiều.

Thủy thủ đoàn tiêu chuẩn của tàu USS Milwaukee là 54 sĩ quan và thủy thủ, mặc dù con tàu có thể chở tới 100 người, khi các binh sĩ thuộc đơn vị trực thăng có mặt trên tàu.

Thực hiện nhiệm vụ trên đài chỉ huy là 3 sĩ quan. Họ kiểm soát 95% hoạt động của con tàu thông qua các màn hình cảm ứng và thiết bị điều khiển hệ thống water jet.

Con tàu di chuyển với sự hỗ trợ của hệ thống dẫn đường GPS và bản đồ do máy tính thiết lập.

Trên tàu có 1 đầu bếp để chăm lo bữa ăn cho các thủy thủ. Thực đơn món ăn khá phong phú, từ ức gà nướng cho tới salad cá ngừ, bánh thịt chiên giòn, hamburger và pizza.

Buổi lễ biên chế tàu USS Milwaukee dự kiến sẽ diễn ra vào hồi 13h ngày 21/11 (giờ địa phương). Khoảng 19.000 vé mời đã được gửi đi.

Sau buổi lễ vào cuối tuần này, USS Milwaukee sẽ di chuyển đến cảng nhà ở San Diego để chuẩn bị cho những chuyến tuần tra tại châu Á.

Một số hình ảnh bên trong chiến hạm USS Milwaukee:

 


Tàu USS Milwaukee đã đến Milwaukee vào Chủ nhật tuần trước để chuẩn bị cho lễ biên chế. Tới thứ Hai, các cơ quan truyền thông Mỹ được mời lên tham quan con tàu.

Tàu USS Milwaukee đã đến Milwaukee vào Chủ nhật tuần trước để chuẩn bị cho lễ biên chế. Tới thứ Hai, các cơ quan truyền thông Mỹ được mời lên tham quan con tàu.


USS Milwaukee sẽ chính thức được đưa vào biên chế của Hải quân Mỹ vào ngày 21/11

USS Milwaukee sẽ chính thức được đưa vào biên chế của Hải quân Mỹ vào ngày 21/11


Cận cảnh vũ khí trên tàu.

Cận cảnh vũ khí trên tàu.


Khu vực bên trong tàu.

Khu vực bên trong tàu.


Đài chỉ huy trên tàu.

Đài chỉ huy trên tàu.


Phòng ngủ dành cho các thủy thủ

Phòng ngủ dành cho các thủy thủ


Trên tàu có 1 đầu bếp để chăm lo bữa ăn cho các thủy thủ.

Trên tàu có 1 đầu bếp để chăm lo bữa ăn cho các thủy thủ.


Một số hình ảnh khác.

Một số hình ảnh khác.

Bên trong siêu hạm USS Milwaukee

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại