Nga nói gì về thông tin tàu ngầm Kilo bắn tên lửa Kalibr diệt IS?

Thiên Minh |

Một nguồn tin quốc phòng cho biết, Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình từ tàu ngầm Rostov-on-Don (lớp Kilo) nhằm vào đại bản doanh IS tại Raqqa, Syria hôm 17/11.

Về thông tin này, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Dmitry Peskov - người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin cho biết:

Điện Kremlin từ chối bình luận về thông tin tàu ngầm Nga tại Địa trung Hải đã tấn công bằng tên lửa vào các cơ sở của tổ chức khủng bố IS ở Syria.

"Chúng tôi không có bình luận gì vào thời điểm này. Bộ Quốc phòng có lẽ sẽ có câu trả lời thỏa đáng nhất" - ông Peskov nói.

Trước đó, báo RBK và một số trang mạng quân sự của Nga dẫn nguồn tin thân cận trong Bộ Quốc Phòng nước này cho biết:

Nga đã sử dụng tàu ngầm diezel - điện “Rostov-on-Don” (đề án 636.3 lớp Kilo) phóng tên lửa hành trình Kalibr tấn công Raqqa, thành trì của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Syria.


Tàu ngầm Rostov-on-Don, đề án 636.3 lớp Kilo của Nga.

Tàu ngầm Rostov-on-Don, đề án 636.3 lớp Kilo của Nga.

Theo nguồn tin trên, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Hải quân Nga sử dụng tàu ngầm phóng tên lửa hành trình tấn công mục tiêu thực của kẻ thù.

Mục tiêu tấn công của tàu ngầm “Rostov-on-Don” là các trại huấn luyện, cơ quan tham mưu, kho vũ khí và đạn dược, các điểm tập kết binh lực và vũ khí trang bị của lực lượng khủng bố IS.

Khác với đợt tấn công đầu tháng 10, trong cuộc tấn công lần này, các tên lửa đã không bay theo quỹ đạo hành trình sát mặt nước biển mà theo đường bay trên độ cao vài km nhằm tránh gây tổn thương cho tuyến đường vận tải thương mại nhộn nhịp trên Địa Trung Hải.

Thông tin tàu ngầm Nga phóng tên lửa xuất phát từ báo Pháp Le Monde. Báo này dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Pháp nói rằng Nga đã phóng tên lửa hành trình từ Địa Trung Hải vào vị trí phiến quân IS ở Raqqa sáng 17/11.

Một số hãng tin Nga như RT sau đó dẫn lại thông tin này từ tờ Le Monde mà chưa có xác nhận của Bộ Quốc phòng Nga.

Trong khi đó, cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng Nga chỉ đưa ra thông báo Nga đã ồ ạt không kích IS ngày 17/11 bằng máy bay ném bom chiến lược và tên lửa hành trình phóng từ máy bay, không đề cập đến cuộc tấn công từ tàu ngầm hay tàu chiến ở Địa Trung Hải.

Nga điều máy bay ném bom chiến lược đánh IS

Một số nguồn tin cho rằng không thể có chuyện tàu ngầm Kilo phóng tên lửa Kalibr ngày 17/11, do tàu ngầm Rostov-on-Don chưa đến được Địa Trung Hải.

Theo đó, tàu ngầm Novorossiysk, chiếc Kilo 636.3 đầu tiên của Hải quân Nga, phải mất hơn 1 tháng để di chuyển từ Hạm đội Phương Bắc đến Biển Đen.

Còn tàu ngầm Rostov-on-Don mới bắt đầu rời Hạm đội Phương Bắc từ đầu tháng 11 nên khó mà có mặt tại Địa Trung Hải lúc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại