Cận cảnh pháo tự hành mới Trung Quốc vừa trang bị

Quân đội Trung Quốc đã bắt đầu nhận vào trang bị loại pháo tự hành bánh lốp mới mang tên ZBL-09.

Theo các thông tin chưa được xác nhận, các pháo tự hành đầu tiên trang bị pháo 105 mm đã được trang bị cho sư đoàn bộ binh cơ giới nhẹ 162 thuộc tập đoàn quân 54, đại quân khu Tế Nam.
Pháo tự hành mới được chế tạo dựa trên xe chiến đấu bộ binh bánh lốp 8x8 ZBD-09 đã được trang bị trước đó. Trong ảnh là pháo tự hành ZBL-09 khi đang thử nghiệm.
Pháo tự hành mới ZBL-09 của Trung Quốc được thiết kế và bố trí trang bị theo kiểu truyền thống, bao gồm lái xe ngồi ở phần trước xe, khoang chiến đấu và tháp xe ở giữa, khoang động cơ ở đuôi
Cận cảnh pháo tự hành ZBL-09.
ZBL-09 có tháp pháo khá lớn, được thiết kế vát góc ở phía trước và 2 bên sườn. Nòng pháo có ốp cách nhiệt.
Dự đoán, pháo ZBL-09 có khả năng bắn đạn thường, cũng như tên lửa chống tăng GP2 dẫn bằng laser. Xe còn được trang bị súng máy đồng trục 7,62 mm. Trên tháp lắp 1 súng máy 12,7 mm. Hai bên tháp lắp 2 cụm ống phóng lựu khói 76 mm. ZBL-09 có khả năng lội nước.
Đầu tháng 11/2013, có tin Trung Quốc đã nhận vào trang bị tăng hạng nhẹ Type 99A2 với pháo chính 105 mm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại