'Cận cảnh' chiến đấu cơ AV-8B Harrier nhận dầu trên không

Bảo An |

(Soha.vn) - Những chiếc chiến đấu cơ AV-8B Harrier của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã có màn nhận dầu trên không ngoạn mục từ máy bay tiếp liệu KC-130.

Máy bay chiến đấu V-8B Harrier của Phi đội 311 thuộc lược lính thủy đánh bộ Mỹ đã trình diễn kỹ năng nhận nhiên liệu từ máy bay tiếp liệu KC-130 trên bầu trời tỉnh Helmand của Afghanistan.
Máy bay chiến đấu V-8B Harrier của Phi đội 311 thuộc lược lính thủy đánh bộ Mỹ đã trình diễn kỹ năng nhận nhiên liệu từ máy bay tiếp liệu KC-130 trên bầu trời tỉnh Helmand của Afghanistan.
Cận cảnh màn tiếp dầu ngoạn mục của V-8B Harrier từ máy bay KC-130.
Cận cảnh màn tiếp dầu ngoạn mục của V-8B Harrier từ máy bay KC-130.
Tiếp liệu trên không sẽ giúp tăng hiệu quả hoạt động của máy bay V-8B Harrier, nhưng quá trình này đòi phi công phải có trình độ cao.
Tiếp liệu trên không sẽ giúp tăng hiệu quả hoạt động của máy bay V-8B Harrier, nhưng quá trình này đòi phi công phải có trình độ cao.
Sau khi hoàn thành quá trình tiếp nhiên liêu trên không, chiến đấu cơ AV-8B Harrier tiếp tục thực hiện sứ mệnh.
Sau khi hoàn thành quá trình tiếp nhiên liêu trên không, chiến đấu cơ AV-8B Harrier tiếp tục thực hiện sứ mệnh.
Chiến đấu cơ AV-8B Harrier, được sản xuất bởi hãng British Aerospace của Anh vào những năm 1980, là một loại máy bay thuộc thế hệ thứ 2 trong dòng máy bay cất cánh hạ cánh thẳng đứng
Chiến đấu cơ AV-8B Harrier, được sản xuất bởi hãng British Aerospace của Anh vào những năm 1980, là một loại máy bay thuộc thế hệ thứ 2 trong dòng máy bay cất cánh hạ cánh thẳng đứng
Máy bay chiến đấu AV-8B Harrier được thiết kế để hoạt động trên các tàu sân bay hạng nhẹ, tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn.
Máy bay chiến đấu AV-8B Harrier được thiết kế để hoạt động trên các tàu sân bay hạng nhẹ, tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn.
AV-8B Harrier có kết cấu động lực đặc biệt cho phép chiếc nó có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng hoàn toàn giống trực thăng, nhưng lại có khả năng bay với tốc độ tối đa lên tới 1.083km/giờ.
AV-8B Harrier có kết cấu động lực đặc biệt cho phép chiếc nó có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng hoàn toàn giống trực thăng, nhưng lại có khả năng bay với tốc độ tối đa lên tới 1.083km/giờ.
AV-8B Harrier có khả năng mang tới 6 tấn vũ khí gồm: tên lửa đối không; tên lửa đối đất; tên lửa đối hải và bom có điều khiển.
AV-8B Harrier có khả năng mang tới 6 tấn vũ khí gồm: tên lửa đối không; tên lửa đối đất; tên lửa đối hải và bom có điều khiển.
Tuy nhiên, khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng giống trực thăng khiến AV-8B Harrier trở thành loại máy bay chiến đấu có tỷ lệ tai nạn cao nhất ở thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng giống trực thăng khiến AV-8B Harrier trở thành loại máy bay chiến đấu có tỷ lệ tai nạn cao nhất ở thời điểm hiện tại.
Lính thủy đánh bộ Mỹ đã mất một phần ba trong số 397 chiếc Harrier của mình cũng do tai nạn trong vòng 32 năm, gấp 3 lần so với máy bay F-18C.
Lính thủy đánh bộ Mỹ đã mất một phần ba trong số 397 chiếc Harrier của mình cũng do tai nạn trong vòng 32 năm, gấp 3 lần so với máy bay F-18C.
Cận cảnh chiến đấu cơ AV-8B Harrier nhận nhiên liệu trên không
 
Cận cảnh chiến đấu cơ AV-8B Harrier nhận nhiên liệu trên không
 
Cận cảnh chiến đấu cơ AV-8B Harrier nhận nhiên liệu trên không
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại