Cải tiến khí tài phòng không tầm thấp cho QĐND Việt Nam

Ly Vy |

Các loại vũ khí, khí tài phòng không tầm thấp sau khi được cải tiến đã nâng cao đáng kể hiệu quả tác chiến, giúp đảm bảo hoạt động trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao.

Điều kiện chiến tranh công nghệ cao hiện nay yêu cầu quân đội phải sẵn sàng tác chiến trong mọi thời tiết phức tạp như: sương mù, khói, mưa nhẹ hay ban đêm.


Bệ phóng điều khiển từ xa cho tên lửa phòng không vác vai do Việt Nam nghiên cứu chế tạo

Bệ phóng điều khiển từ xa cho tên lửa phòng không vác vai do Việt Nam nghiên cứu chế tạo

Để giải quyết yêu cầu tác chiến ban đêm và nâng cao hiệu quả xạ kích cho tên lửa phòng không tầm thấp vác vai, một số quốc gia đã tích hợp tên lửa với các loại khí tài quang điện tử lên bệ phóng điều khiển từ xa.

Điều này giúp nâng cao khả năng quan sát, phát hiện, giảm thời gian phản ứng, giảm tỷ lệ bỏ sót, nâng cao độ chính xác bắn, xác suất tiêu diệt mục tiêu...

Các tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 đang có trong biên chế Quân chủng Phòng không - Không quân hiện đã trải qua hàng chục năm sử dụng nên khí tài xuống cấp, hư hỏng nhiều, nguồn linh kiện thay thế cực kỳ khan hiếm.


Pháo phòng không tự hành ZSU-23-4

Pháo phòng không tự hành ZSU-23-4

Nhà máy A34 là nơi chịu trách nhiệm sửa chữa các tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 của Quân chủng. Với dây chuyền công nghệ được đầu tư chiều sâu cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân tay nghề cao đã tạo điều kiện để thực hiện sửa chữa lớn pháo ZSU-23-4.

Hiện nay, nhà máy đang tập trung vào việc thay thế mới các khối nguồn thứ cấp sử dụng linh kiện đèn điện tử bằng linh kiện bán dẫn và các IC với chất lượng tương đương hoặc vượt trội so với những hệ thống cũ. Việc cải tiến này đã đáp ứng 30% tổng số các tổ hợp hiện có trong biên chế Quân chủng.

Trong tương lai, các tổ hợp ZSU-23-4 sẽ được tích hợp khí tài quang điện tử, nâng cấp các thành phần tác chiến để tăng độ chính xác trong điều khiển, tính toán và đặc biệt là nâng cấp hệ thống thông tin thành hệ thống tự động hóa trong chỉ huy.


Đại đội pháo phòng không 57 mm sau cải tiến

Đại đội pháo phòng không 57 mm sau cải tiến

Còn với đại đội pháo phòng không 57 mm có khí tài đã được nhà máy A34 cải tiến và nâng cấp thành một tổ hợp hỏa lực mạnh, hiệu quả tác chiến cao nhờ khí tài đồng bộ.

Tổ hợp này gồm 1 ra đa, 1 máy chỉ huy, 6 pháo phòng không 57 mm có đồng bộ hệ thống truyền động điện, thông tin liên lạc, cò điện và 1 máy nổ AD50.

Đặc biệt, các khẩu pháo 57 mm còn được thay mới gần như toàn bộ các loại khí tài, cải tiến bán dẫn hóa khối đèn điện tử, cải tiến hệ thống cò điện, thông tin liên lạc và máy nạp đạn tự động, đảm bảo duy trì được mật độ đạn, tốc độ bắn liên thanh.

Xem video: Cải tiến khí tài phòng không tầm thấp. Nguồn: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Cải tiến khí tài phòng không tầm thấp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại