*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong chiến tranh vùng Vịnh, phòng không Iraq đã ép máy bay Liên quân phải bay thấp và chui vào lưới lửa của ZSU-23-4. Ngoài phòng không, tổ hợp này còn có một tính năng đặc biệt.
Những hệ thống tên lửa tầm thấp, pháo phòng không tự hành có vai trò rất quan trọng trong việc tạo lập chiếc ô phòng thủ, che đầu cho các đơn vị bộ binh cơ giới.
PZA Loara là hệ thống pháo phòng không tự hành do Ba Lan nghiên cứu chế tạo với mục đích thay thế cho các tổ hợp ZSU-23-4 đã lạc hậu.
Pháo phòng không tự hành M163 VADS (Vulcan Air Defense System) được Mỹ chế tạo trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, nó có vai trò tương tự như ZSU-23-4 của Liên Xô.
Cuộc chiến diễn ra tại nội đô thành phố luôn vô cùng khốc liệt, càng hiện đại thì "tuổi đời" của xe thiết giáp trên chiến trường càng trở nên ngắn ngủi. Nhưng ZSU-23-4 không thế!
Dù được sản xuất từ thời Liên Xô nhưng đến nay, pháo ZSU-23-4 của Việt Nam vẫn cực kỳ hiệu quả trong nhiệm vụ phòng không và diệt mục tiêu mặt đất.
Sau khẩu lệnh "Đại đội về vị trí chiến đấu", trong chốc lát, các khẩu đội pháo phòng không đã triển khai xong đội hình và sẵn sàng nhả đạn.
Nga vừa giới thiệu nguyên mẫu pháo phòng không tự hành ZAK-57 chuyên diệt tên lửa hành trình - tính năng hệ thống ZSU-23-4 Việt Nam cũng có thể hoàn thành.
Quân chủng PK-KQ được đầu tư mua sắm nhiều vũ khí, trang bị hiện đại, trong đó có tên lửa phòng không SPYDER tiên tiến của Israel. Liệu PK Lục quân có được tiếp nhận vũ khí mới?
Machbet là sự kết hợp độc đáo giữa pháo bắn nhanh 20 mm và 4 tên lửa phòng không tầm thấp FIM-92, cho phép đối phó hiệu quả với các mục tiêu bay thấp.
Trang mạng military-informant cho rằng hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga đã bị SPYDER của Israel đánh bại trong cuộc đua tại Việt Nam.
Để tăng cường khả năng tác chiến và an toàn khi huấn luyện, Việt Nam đã sản xuất thành công nhiều thiết bị ứng dụng trên vũ khí Liên Xô sản xuất.
Tâm điểm