Cách Thụy Điển đuổi "tàu ngầm Nga": Đi lối này nếu bạn là Gay!

Nhật Minh |

Một tổ chức hòa bình tại Thụy Điển đã nghĩ ra cách ngăn chặn tàu lạ xâm phạm lãnh hải của họ, sau những thông tin cáo buộc tàu ngầm Nga xâm nhập lãnh hải Thụy Điển vào năm ngoái.

Tờ The Moscow Times cho biết, vào tuần trước, biện pháp ngăn chặn tàu ngầm lạ đã được trình bày chi tiết trong đoạn video đăng trên website của Tổ chức Trọng tài và Hòa bình Thụy Điển (SPAS).

Theo đó, một thiết bị đặc biệt có khả năng phát ra thông điệp "Đi lối này nếu bạn là Gay" bằng mã Morse (một loại mã hóa ký tự dùng để truyền các thông tin điện báo) đã được thả xuống vùng biển gần Stockholm.

Trên bề mặt thiết bị này là một tấm bảng hiệu gắn đèn neon nhấp nháy, với hình một thủy thủ diện trang phục “mát mẻ”, đầu đội mũ, đung đưa qua lại.

Trên tấm bảng có một dòng chữ bằng tiếng Anh: “Welcome to Sweden. Gay since 1944” (Tạm dịch: Chào mừng đến Thụy Điển. Thừa nhận người đồng tính nam từ năm 1944).

Mốc thời gian này là năm Thụy Điển hợp pháp hóa đồng tính luyến ái.

Image from svenskafreds.se/singingsailor/

Tấm bảng có hình một thủy thủ, phía dưới là dòng chữ "Welcome to Sweden, gay since 1944”

Trong khi đó, chính phủ Nga gần đây đã thông qua đạo luật "cấm tuyên truyền đồng tính đối với người vị thành niên”.

The Moscow Times cho biết, các nhà chỉ trích cho rằng đây là sự đàn áp quyền lợi của cộng đồng LGBT (đồng lính, song tính và chuyển giới).

Tuy nhiên, theo RT, đạo luật này được đưa ra nhằm bảo vệ trẻ em khỏi bị lạm dụng và không nhằm trừng phạt những người bị đồng tính.

Cách đuổi tàu ngầm lạ của SPAS

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Mùa thu năm ngoái, quân đội Thụy Điển đã được đặt trong tình trạng báo động cao, sau khi xuất hiện các báo cáo về việc phát hiện tàu ngầm lạ trong lãnh hải của họ.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng đang tăng cao giữa Nga và phương Tây do cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nga phủ nhận chiếc tàu ngầm bị tình nghi là của nước này.

Kể từ đó, đã có những lời kêu gọi gia tăng chi tiêu quốc phòng ở Thụy Điển. Mặc dù vậy, theo SPAS thì thiết bị “Singing Sailor” (Tạm dịch: Thủy thủ hát) là một phương án có hiệu quả chi phí cao hơn trong việc ngăn chặn các hoạt động xâm nhập không mong muốn.

SPAS hy vọng nó sẽ nhắc nhở chính phủ Thụy Điển rằng có nhiều cách sáng tạo để giải quyết các mối đe dọa tiềm năng.

"Thay vì những lời đe dọa đầy khiêu khích, bất cứ vị khách nào cũng sẽ nhận được một lời chào đón nồng nhiệt tới Thụy Điển” – Một đại diện của SPAS nói.

"Có rất nhiều ví dụ ngày nay cho thấy xung đột có thể được giải quyết mà không cần can thiệp quân sự" - Anna Ek, chủ tịch SPAS cho biết.

Dự án của SPAS được xúc tiến sau khi Phần Lan, quốc gia láng giềng của họ, đã bắn cảnh cáo một vật thể nghi là tàu ngầm xuất hiện tại vùng biển gần Helsinki.

Cũng theo SPAS, thiết bị này còn được thiết kế như một lời mời tới tham gia cuộc diễu hành Stockholm Pride Parade (Tự hào Stockholm) - sự kiện dành cho cộng đồng người LGBT diễn ra tại Thủ đô Stockholm vào ngày 1/8 tới.

Daniel Holking, người đứng đầu bộ phận gây quỹ và liên lạc tại SPAS nói:

“Nếu có một chiếc tàu ngầm ở dưới đó và có thủy thủ nào trên tàu nghe hoặc nhìn thấy “thủy thủ” của chúng tôi, họ được chào đón tới sự kiện Stockholm Pride Parade vào ngày 1/8”.

“Trong thời thế bất ổn này, tình yêu và hòa bình vượt qua biên giới thậm chí còn quan trọng hơn bình thường”.

>>> “Thủ phạm” khiến tàu ngầm Nga bị Thụy Điển săn lùng ráo riết

>>> Quy kết tàu ngầm Nga "trốn tội", Anh quên mình từng "hèn nhát"?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại