Biểu cảm của Nga khi khiến Mỹ phải “run” trước tên lửa hành trình

Nhật Minh |

Hãng Sputnik cho biết, Moscow "hoàn toàn hiểu được" mối lo ngại của Mỹ trước năng lực răn đe quân sự ngày càng tăng của Nga và "rất thông cảm" với Washington vì điều này.

Sputnik ngày 13/3 đưa tin, Phó Thủ tướng phụ trách công nghiệp quốc phòng của Nga, ông Dmitry Rogozin, đã đáp lại những lo ngại của Mỹ về năng lực răn đe quân sự ngày càng tăng của Nga.

“Tôi rất thông cảm. Và tôi hoàn toàn hiểu được các bạn” – ông Rogozin viết trên Twitter.

Theo Sputnik, phát ngôn này của ông Rogozin được đưa ra khi chỉ huy Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) vừa bày tỏ nhiều lo ngại về tiềm lực quân sự ngày càng lớn của Nga.

Hôm thứ Năm (12/3), phát biểu tại Ủy ban Quân vụ thượng viện, Đô đốc William Gortney cho biết, quân đội Nga đang thực hiện chương trình phát triển các loại tên lửa hành trình tầm xa cực kỳ lợi hại.

Các tên lửa này có thể được phóng đi từ cả máy bay ném bom, tàu ngầm và tàu chiến.

“Nếu xu thế này tiếp diễn, NORAD sẽ đối mặt với nguy cơ không thể bảo vệ Bắc Mỹ trước các mối đe dọa tên lửa hành trình, trên không và trên biển từ Nga” - ông Gortney cảnh báo.

Một chiếc máy bay ném bom Tu-95 của Nga được hộ tống bởi tiêm kích Typhoon của Không quân Anh hồi tháng 9/2014.

Một chiếc máy bay ném bom Tu-95 của Nga được hộ tống bởi tiêm kích Typhoon của Không quân Anh hồi tháng 9/2014.

Ông khẳng định trong năm 2014, máy bay ném bom Nga đã thực hiện các chuyến tuần tra bên ngoài khu vực nhiều chưa từng thấy kể từ Chiến tranh lạnh.

Đô đốc Gortney cho rằng, việc máy bay ném bom Nga liên tục xuất hiện trên bầu trời châu Âu, thậm chí ở cả eo biển Manche, là “chuyện Moscow chưa từng bao giờ thực hiện trong quá khứ, kể cả trong thời Liên Xô”.

Theo chương trình của NORAD, quân đội Mỹ và Canada thường xuyên triển khai máy bay chiến đấu theo dõi các máy bay quân sự Nga áp sát bờ biển nước Mỹ. Tuy nhiên đến nay, các máy bay Nga chưa hề tiến vào không phận Mỹ hay Canada.

Đô đốc Gortney cho biết, một khó khăn đối với NORAD là không thể xác định được tên lửa hành trình trong các máy bay chiến đấu, tàu ngầm và tàu chiến Nga có được lắp đầu đạn hạt nhân hay không. Đây là “nhiệm vụ bất khả thi” đối với tình báo Mỹ.

Chính quyền các nước Liên minh châu Âu (EU) cũng lên tiếng chỉ trích Nga liên tục triển khai máy bay chiến đấu áp sát không phận châu Âu.

Mới đây nhất là vụ hai máy bay ném bom Nga tắt thiết bị truyền tín hiệu khi bay sát bờ biển Ireland hôm 18/2 khiến đài kiểm soát không lưu Dublin phải hoãn một số chuyến bay thương mại.

Hồi tháng 12/2014, một máy bay do thám Nga suýt đụng một máy bay thương mại ở phía nam Thụy Điển.

NATO ước tính trong năm 2014, máy bay Nga đã tiếp cận và thậm chí đi vào không phận châu Âu hơn 100 lần.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại