Tàu ngầm Kilo thứ 4 về Việt Nam quý 2/2015

Thiên Minh |

Thông tin trên website của hãng tàu Rolldock (Hà Lan) cho biết, hãng này đã nhận được hợp đồng vận chuyển chiếc tàu ngầm Kilo thứ 4 về Việt Nam trong quý 2 năm 2015.

Rolldock là hãng tàu đã vận chuyển từ Nga về Việt Nam 3 tàu ngầm Kilo đề án 636.1 đóng cho Hải quân Việt Nam theo hợp đồng ký kết năm 2009.

Hãng đã tạo dựng được hình ảnh uy tín trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa quân sự qua nhiều năm.

Chiếc tàu ngầm Kilo thứ 3 mang tên HQ-184 Hải Phòng do tàu Rolldock Star vận chuyển từ thành phố St. Petersburg đã về Cam Ranh vào ngày 28/1/2015.

Rolldock cho biết, tàu ngầm Hải Phòng được đưa lên khoang tàu Rolldock Star bằng phương pháp Flo-Flo (bơm nước tràn vào khoang tàu hàng để tàu chìm xuống, sau đó lai dắt tàu ngầm vào khoang).

Theo Rolldock, tàu ngầm Hải Phòng dài 73.80m, rộng 9.90m, có lượng giãn nước vào khoảng 3.950 tấn.

Sau chuyến hành trình dài 14.000 hải lý, tàu Hải Phòng đã được bàn giao cho Việt Nam an toàn.

Một tàu cá đi qua khu vực tàu vận tải Rolldock Star neo đậu - Ảnh: Ảnh: Tiến Thành/Tuổi Trẻ

Tàu ngầm Hải Phòng trên khoang tàu vận tải Rolldock Star khi đã về đến Cam Ranh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, HQ-182 Hà Nội, chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên, đã được tàu Rolldock Sea vận chuyển về Cam Ranh vào ngày 31/12/2013.

Còn chiếc tàu ngầm Kilo thứ hai mang tên HQ-183 TP Hồ Chí Minh do tàu Rolldock Star vận chuyển về Việt Nam vào ngày 19/3/2014.

Sau khi đưa tàu ngầm Hải Phòng về Việt Nam, Rolldock cho biết, hãng tiếp tục nhận được hợp đồng vận chuyển tàu ngầm Kilo thứ 4 về Việt Nam trong quý 2 năm 2015.

Tàu ngầm Kilo thứ 4 đóng cho Việt Nam được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Admiralty vào ngày 28/3/2014.

Sau khi hạ thủy, con tàu tiếp tục được hoàn thiện kiến trúc thượng tầng, cùng các hạng mục khác và trải qua giai đoạn thử nghiệm.

Theo thông tin hồi cuối tháng 1/2015 của hãng thông tấn Interfax-AVN, tàu ngầm Kilo thứ 5 của Việt Nam sẽ tiến hành các thử nghiệm thả neo trong tháng 3 này.

Chiếc tàu ngầm thứ 6 đã được khởi đóng từ ngày 28/5/2014, dự kiến giao cho Việt Nam năm 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại