24 máy bay quân sự ấn tượng nhất thế giới

Bảo An |

Nhiều loại máy bay quân sự ấn tượng đang hoạt động trên khắp thế giới. Chúng được chú ý bởi những lý do khác nhau, như khả năng tàng hình, tầm bay, vũ khí,...

Dưới đây là danh sách 24 máy bay quân sự ấn tượng nhất thế giới thời điểm hiện tại, theo bình chọn của tạp chí Business Insider:

Chiến đấu cơ Sukhoi Su-35 do Nga phát triển là một trong những ‘chim sắt’ đáng gờm nhất trên bầu trời.

Chiến đấu cơ Sukhoi Su-35 do Nga phát triển là một trong những "chim sắt" đáng gờm nhất trên bầu trời.

Chengdu J-20 là tiêm kích thế hệ thứ năm của Trung Quốc. Rất ít thông tin về máy bay này được tiết lộ ngoài tính năng tàng hình và có ngoại hình giống một tàu vũ trụ.

Chengdu J-20 là tiêm kích thế hệ thứ năm của Trung Quốc. Rất ít thông tin về máy bay này được tiết lộ ngoài tính năng tàng hình và có ngoại hình giống một tàu vũ trụ.

Tiêm kích F-35 của Mỹ có khả năng cất/hạ cánh theo phương thẳng đứng, tàng hình và tấn công mục tiêu với độ chính xác cao.

Tiêm kích F-35 của Mỹ có khả năng cất/ hạ cánh theo phương thẳng đứng, tàng hình và tấn công mục tiêu với độ chính xác cao.

Eurofighter Typhoon là một trong những chiến đấu cơ tốt nhất thế giới hiện nay và đang cạnh tranh với F-18 Super Hornet tại các thị trường trên khắp thế giới.

Eurofighter Typhoon là một trong những chiến đấu cơ tốt nhất thế giới hiện nay và đang cạnh tranh với F/A-18 Super Hornet tại các thị trường trên khắp thế giới.

Tiêm kích F-16 do Mỹ phát triển hiện đang hoạt động tại 25 quốc gia trên thế giới.

Tiêm kích F-16 do Mỹ phát triển hiện đang hoạt động tại 25 quốc gia trên thế giới.

Tiêm kích Sukhoi PAK FA T-50 là hy vọng lớn nhất của Nga để đối chọi với F-35 và F-22 của Mỹ trong tương lai gần.

Tiêm kích Sukhoi T-50 PAK-FA là hy vọng lớn nhất của Nga để đối chọi với F-35 và F-22 của Mỹ trong tương lai gần.

Chiến đấu cơ Saab Gripen, do BAE và Saab của Thụy Điển phát triển, có khả năng bay ở chế độ có người lái và không người lái.

Chiến đấu cơ Saab JAS 39 Gripen, do BAE và Saab của Thụy Điển phát triển, có khả năng bay ở chế độ có người lái và không người lái.

Ưu điểm vượt trội của trực thăng tấn công Cobra là: Nhanh, được trang bị vũ khí tận răng và cực kỳ chính xác.

Ưu điểm vượt trội của trực thăng tấn công AH-1 Cobra là: Nhanh, được trang bị vũ khí tận răng và cực kỳ chính xác.

Osprey có lẽ là máy bay cánh quạt ấn tượng nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Nó có tính năng như máy bay trực thăng và máy bay cánh liền.

Osprey có lẽ là máy bay cánh quạt ấn tượng nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Nó có tính năng như máy bay trực thăng và máy bay cánh bằng.

Máy bay AC-130 được trang bị mọi thứ từ súng máy 60 mm cho tới pháo 105mm.

Máy bay AC-130 được trang bị mọi thứ từ pháo 20 mm cho tới pháo 105 mm.

Tiêm kích Mikoyan MiG-35 của Nga được thiết kế để thay thế cho MiG-29, với hy vọng chiếm lĩnh thị trường quốc tế.

Tiêm kích Mikoyan MiG-35 của Nga được thiết kế để thay thế cho MiG-29, với hy vọng chiếm lĩnh thị trường quốc tế.

Chiến đấu cơ Tejas của Ấn Độ được thiết kế với sự ổn định rất cao khi nhào lộn trên không.

Chiến đấu cơ Tejas của Ấn Độ được thiết kế với sự ổn định rất cao khi nhào lộn trên không.

Trực thăng Kowasaki Ninja của Nhật Bản có biệt danh là ‘ninja’. Nó được trang bị các loại vũ khí tối tân, bao gồm tên lửa.

Trực thăng Kawasaki OH-1 của Nhật Bản có biệt danh là "Ninja". Nó được trang bị các loại vũ khí tối tân, bao gồm tên lửa.

Trực thăng Mi-24 của Nga là máy bay cánh quạt khỏe nhất thế giới.

Mi-24 của Nga là trực thăng vận tải - tấn công khỏe nhất thế giới.

Chengdu J-10 là chiến đấu cơ 1 động cơ và 1 chỗ ngồi do Trung Quốc phát triển.

Chengdu J-10 là chiến đấu cơ 1 động cơ và 1 chỗ ngồi do Trung Quốc phát triển.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Mỹ có khả năng mang vũ khí hạt nhân, tránh sự phát hiện của radar.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Mỹ có khả năng mang vũ khí hạt nhân, tránh sự phát hiện của radar.

Tiêm kích động cơ kép Rafale của Pháp có khả năng nhào lộn kỳ diệu.

Tiêm kích động cơ kép Rafale của Pháp có khả năng nhào lộn kỳ diệu.

F-18 Super Hornet là một trong những tiêm kích đáng tin cậy nhất trên bầu trời và đang cạnh tranh với Saab Gripen và Eurofighter Typhoon.

F/A-18 Super Hornet là một trong những tiêm kích đáng tin cậy nhất trên bầu trời và đang cạnh tranh với JAS 39 Gripen và Eurofighter Typhoon.

Chiến đấu cơ Shenyang J-31 do Trung Quốc phát triển với tính năng và kiểu dáng gần giống F-35 và F-22 của Mỹ.

Chiến đấu cơ Shenyang J-31 do Trung Quốc phát triển với tính năng và kiểu dáng gần giống F-35 và F-22 của Mỹ.

Tupolev Tu-160 là máy bay ném bom tầm xa hiện đại do Nga phát triển.

Tupolev Tu-160 là máy bay ném bom tầm xa hiện đại do Nga phát triển.

Trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ có khả năng bay với tốc độ cao ở độ cao thấp.

Trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ có khả năng bay với tốc độ cao ở độ cao thấp.

F-22 Raptor của Mỹ có thể là tiêm kích đáng sợ nhất thế giới hiện nay.

F-22 Raptor của Mỹ có thể là tiêm kích đáng sợ nhất thế giới hiện nay.

Trực thăng Apache là một trong những máy bay tấn công đáng sợ nhất trong quân đội Mỹ.

Trực thăng AH-64 Apache là một trong những máy bay tấn công đáng sợ nhất trong quân đội Mỹ.

‘Lợn lòi’ A-10 là máy bay quân sự được thèm muốn trên toàn cầu. Đây cũng là máy bay hỗ trợ trên không tốt nhất thế giới.

"Lợn lòi" A-10 là máy bay quân sự được thèm muốn trên toàn cầu. Đây cũng là máy bay hỗ trợ trên không tốt nhất thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại