*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thiết kế radar độc đáo của máy bay chiến đấu Su-57 (Nga) cho phép nó giám sát toàn bộ không phận xung quanh.
Mẫu thiết kế mới của Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) cho thấy F-22 Raptor có thể duy trì sức mạnh vượt trội nhờ thùng nhiên liệu ngoài tàng hình.
Cách Lầu Năm Góc cố gắng cứu vãn chương trình tiêm kích thế hệ thứ năm đầu tiên của mình sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc rất đáng quan tâm.
Lầu Năm Góc đang tìm cách rút một số máy bay chiến đấu F-22 Raptor khỏi biên chế Không quân Mỹ và đã đệ trình kế hoạch trước Quốc hội.
Và để giảm rủi ro Không quân Mỹ (USAF) có thể sẽ trang bị Máy bay không người lái (UAV) được Boeing chế tạo cho Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) trước đó.
Khi cố gắng khóa bắn chiếc tiêm kích F-15 kia, phi công A-4 Skyhawk đã cơ động và kéo cao mà không biết rằng chú "Đại bàng" của Nedivi đang bay ở ngay phía trên. Và thế là...
Trung Quốc sẽ bắt đầu nâng cấp động cơ của chiến đấu cơ tàng hình hiện đại nhất, J-20, trong năm nay để có thể sánh ngang với F-22 Raptor của Mỹ.
Tác giả của bài báo trên The National Interest đã đưa ra đánh giá về sự vượt trội của tiêm kích Su-35S của Nga so với F-22 Raptor của Mỹ.
Đó vẫn là căn bệnh kinh niên của công nghiệp hàng không quân sự Trung Quốc: động cơ chưa đáp ứng được yêu cầu.
Ngày nay, mặc dù quân đội Nga vẫn đáng gờm nhưng nước này vẫn có những yếu điểm lớn khi so với Mỹ.
“Mãnh điểu” F-22 của Mỹ đang đứng trước cơ hội tiếp tục “tung hoành” ở Trung Đông khi mà Mỹ được cho là đã đồng ý bán F-22 cho Israel, đây là hành động sẽ tạo ra “cơn địa chấn” mới ở khu vực này.
Chỉ một thiết kế mới chưa đủ để thiết lập một thế hệ máy bay chiến đấu hoàn toàn mới. Chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 và cao hơn được đặc trưng bởi mức độ linh hoạt cao, hệ thống điện tử tiên tiến, radar xung doppler, khả năng tàng hình…
Tâm điểm