Khám phá súng bắn tỉa hạng nặng OSV-96

Quốc Việt |

Súng bắn tỉa hạng nặng OSV-96 của Nga có thể phá hủy các phương tiện bọc giáp hoặc tiêu diệt bộ binh ở cự ly tới 2.000 mét.

Súng bắn tỉa hạng nặng ngày càng có vai trò quan trọng trong việc phá hoại các phương tiện chiến đấu của đối phương.

Súng có thể phá hủy các cảm biến trên xe tăng khiến chúng tạm thời mất khả năng chiến đấu, hay chọc thủng những xe bọc thép hạng nhẹ, phá hủy các trạm radar, trung tâm điều khiển..

Với tầm quan trọng của súng bắn tỉa hạng nặng, các nước trên thế giới đã tập trung đầu tư khá mạnh cho vũ khí này. Trong đó, khẩu OSV-96 của Nga có thể xem là một chuẩn mực.

Súng do Phòng thiết kế KBP phát triển và sản xuất vào năm 1990. OSV-96 hoạt động theo nguyên tắc trích khí với bệ khóa nòng gắn khóa nòng xoay.

Khóa nòng của súng có 4 mấu. Bộ phận trích khí bố trí về phía bên trái nòng súng, giải pháp thiết kế này có tác dụng làm giảm độ nảy lên của súng khi bắn.

Súng bắn tỉa hạng nặng OSV-96 là công cụ hiệu quả để phá hoại các phương tiện chiến đấu của đối phương.
Súng bắn tỉa hạng nặng OSV-96 là công cụ hiệu quả để phá hoại các phương tiện chiến đấu của đối phương.

OSV-96 có chiều dài tổng thể 1.746 mm, nòng dài 1.000 mm, trọng lượng không có kính ngắm quang học 12,9 kg. Súng sử dụng hộp tiếp đạn cỡ nòng 12,7 x 108 mm với cơ số 5 viên, sơ tốc đầu nòng đạt 860 m/s.

Súng trang bị kèm theo kính ngắm quang học hoặc quang điện tử, cho phép tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 2.000 mét.

Đạn xuyên giáp của OSV-96 có thể bắn thủng giáp dày 20 mm ở khoảng cách 700 mét. OSV-96 có bộ phận loa che lửa đầu nòng độc đáo, tác dụng làm giảm lực giật và tăng độ chụm khi bắn.

Báng súng làm bằng gỗ, bổ sung thêm một ốp tỳ bằng cao su giúp giảm lực giật tác động vào vai xạ thủ khi bắn.

Thân súng có thể gập lại khi hành quân, giúp mang vác dễ dàng hơn. Xạ thủ cũng có thể mang theo súng bên trong các xe thiết giáp chở quân.

Đạn xuyên giáp bắn ra từ khẩu OSV-96 có thể chọc thủng giáp dày 20 mm ở khoảng cách 700 mét.
Đạn xuyên giáp bắn ra từ khẩu OSV-96 có thể chọc thủng giáp dày 20 mm ở khoảng cách 700 mét.

OSV-96 hiện đang được sử dụng trong các đơn vị đặc nhiệm của Cơ quan An ninh liên bang và một số đơn vị quân đội Nga.

Súng bắn tỉa hạng nặng OSV-96 cho phép binh lính Nga vô hiệu hóa các phương tiện chiến đấu của đối phương một cách hiệu quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại