Beretta 92 - Dòng súng ngắn nổi danh của Ý

A.Vĩ |

Beretta 92 được coi là một trong những dòng súng ngắn tốt nhất thế giới hiện tại, kế thừa truyền thống gần nửa thế kỷ của Beretta.

Nối tiếp truyền thống lâu đời của công ty Beretta

Năm 1526, Bartolomeo Beretta nhận được đơn đặt hàng đầu tiên từ Venice Arsenal cho 185 nòng súng hỏa mai với trị giá 296 Ducat (tương đương gần 46.000 USD ngày nay).

Hóa đơn bán vẫn còn được giữ trong kho lưu trữ của công ty cho đến ngày hôm nay. Gần 500 năm sau, Beretta vẫn là một công ty sản xuất vũ khí thành công và lâu đời nhất trên thế giới.

Tiếp nối truyền thống, họ tiếp tục cho ra đời mẫu súng ngắn Beretta 92 vào năm 1972. Có thể nói, đây là một trong những khẩu súng ngắn thành công bậc nhất từ trước đến nay với hàng loạt biến thể, phục vụ trong rất nhiều lực lượng chấp pháp lẫn quân sự của nhiều quốc gia trên thế giới.


Súng ngắn M1951

Súng ngắn M1951

Beretta 92 là bước "tiến hóa" từ các khẩu súng ngắn trước đó của Beretta, mà đáng kể nhất chính là 2 mẫu M1922 và M1951. Súng ngắn M1922 có thiết kế thanh trượt mở, trong khi khung hợp kim và khối khóa nòng (nguồn gốc từ khẩu Walther P38) lần đầu tiên được sử dụng trên khẩu M1951.

Hai thiết kế quan trọng khác chính là góc nghiêng của tay nắm khá dễ chịu cũng như điểm ruồi trước sau chính xác cũng được Beretta sử dụng phổ biến trên các khẩu súng trước đó. Tất cả những thiết kế quan trọng nhất của Beretta 92 đều xuất hiện trên một mẫu - Model 84 năm 1974.


Súng ngắn Beretta 92 A1

Súng ngắn Beretta 92 A1

Các đặc trưng bao gồm hộp tiếp đạn gắn trực tiếp vào tay nắm không thông qua một đoạn chắn như cũ. Tiếp theo là ghép 2 hộp tiếp đạn lại để thay đạn nhanh hơn - tính năng độc đáo được giới thiệu lần đầu tiên trên khẩu FN Browning "Hi-Power" năm 1935.

Carlo Beretta, Giuseppe Mazzetti và Vittorio Valle cùng nhiều tên tuổi khác của Berreta đã đóng góp các thiết kế cuối cùng trong năm 1975.

Đặc trưng thiết kế của Beretta 92

Beretta 92 có rất nhiều phiên bản phụ thuộc vào thiết kế và cỡ đạn. Các khẩu 92 đều nhỏ gọn với 4 thông số khối lượng chính: 900, 920, 950 và 970 g; tương ứng với 3 chiều dài là 217, 211 và 197 mm. Tương tự, nòng súng cũng có 3 cỡ chính: 125, 119 và 109 mm.

Hầu như toàn bộ phần thân của khẩu 92 được làm bằng hợp kim rất chắc chắn mà vẫn giữ được khối lượng nhẹ.

Các mẫu ban đầu của khẩu 92 sử dụng biện pháp chống ăn mòn thông thường. Nhưng về sau, Beretta dùng một loại sơn dựa Teflon đặc biệt gọi là Bruniton trên các súng ngắn của họ, bao gồm cả khẩu 92. Khác với nhiều phương pháp làm thay đổi chất liệu tại bề mặt, Bruniton chỉ là một lớp phủ.


Lớp Bruniton làm tăng tính thẩm mỹ và chống ăn mòn tốt hơn

Lớp Bruniton làm tăng tính thẩm mỹ và chống ăn mòn tốt hơn

Beretta 92 thường có màu đen hoặc bạc, lớp Bruniton làm cho súng hơi bóng một chút nhưng không phản chiếu quá nhiều ánh sáng, tạo tính thẩm mỹ mà vẫn giữ được yếu tố chiến thuật cần thiết. Đặc biệt, lớp áo phủ này cực bền và chống ăn mòn rất tốt.

Nòng súng làm bằng thép tốt thay vì hợp kim như thân. Bên trong nòng được xẻ rãnh theo kiểu truyền thống của Beretta và cũng được lót chrome để chống mài mòn tốt hơn. Hầu hết các khẩu 92 đều không thể gắn ống hãm nảy hoặc hãm thanh trừ khi làm theo yêu cầu riêng của các lực lượng đặc biệt.

Theo xu hướng chung của vũ khí hiện đại, Beretta cũng sử dụng các vật liệu mới trong thiết kế để giảm khối lượng, chi phí và ăn mòn. Bắt đầu từ khoảng năm 2000, họ bắt đầu thay thế một số bộ phận trên súng bằng polymer và kim loại tráng polymer.

Tay nắm chính của Beretta 92 cho tư thế cầm nắm khá thoải mái. Hai bên được kẹp 2 tấm gỗ với nhiều vân nhám để giữ chắc hơn. Về sau, tấm này được làm bằng polymer liên kết thông qua ốc vít. Vành bao cò kích thước khá lớn, phù hợp với cả người bắn sử dụng găng tay.

Súng có 2 điểm ngắm phía sau và 1 điểm phía trước tạo thành hệ thống ngắm thẳng. Mặc dù không có điểm sáng tự nhiên tritium nhưng vẫn rất dễ ngắm vào mục tiêu, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Các khẩu nguyên mẫu gần như không thể gắn thêm phụ kiện gì.


Khe thoát vỏ đạn của Beretta 92

Khe thoát vỏ đạn của Beretta 92

Beretta 92 sử dụng cơ chế nạp đạn bán tự động bằng độ giật tương tự như nhiều súng ngắn khác. Cơ chế nạp đạn này tương tự khẩu Walther đời cũ.

Súng sử dụng các khối riêng biệt để điều chỉnh và khóa nòng cố định, sẽ có 2 móc khóa bên trong các hốc bề mặt của thanh trượt. Trong khi các khẩu súng hiện đại khác như Glock, M&P sử dụng móc tích hợp ở phần đuôi của nòng.

Để thuận tiện cho người bắn, Beretta thiết kế nút tháo hộp tiếp đạn thuận tiện cả 2 phía. Khóa an toàn cũng tương tự, thuận cả 2 tay và nằm phía sau thanh trượt, nơi người bắn dễ dàng vươn tới.


Lính Thủy quân lục chiến Mỹ đang sử dụng M9 - một biến thể của Beretta 92

Lính Thủy quân lục chiến Mỹ đang sử dụng M9 - một biến thể của Beretta 92

Các khẩu 92 sử dụng 4 loại đạn khác nhau: 9 x 19 mm Parabellum; .40 S&W; 9 x 21 mm IMI; 7,65 mm Luger. Súng có tốc độ bắn khoảng 40 viên/phút với sơ tốc đầu đạn 381 m/s, tầm bắn hiệu quả khoảng 50 m.

Với cơ chế khóa cố định nòng độc đáo của mình, Beretta 92 cho độ chính xác rất tốt và thể hiện sự tin cậy trong mọi điều kiện chiến đấu các nhau.

Tuy ra đời đã lâu nhưng với sự cải tiến không ngừng theo thời gian, Beretta 92 vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhiều lực lượng đặc nhiệm cũng như sở cảnh sát trên nước Mỹ.

Trên tay súng ngắn Beretta 92 FS (M9)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại