Báo Nga: Việt Nam sẽ vận hành 3 tàu ngầm Kilo vào năm tới

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Hải quân Việt Nam sẽ tiếp nhận hai tàu ngầm Kilo HQ-183 TP. Hồ Chí Minh và HQ-184 Hải Phòng trong năm 2014.

Hãng tin RIA Novosti trích dẫn nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, trong năm 2014, Nga sẽ bàn giao cho Việt Nam thêm 2 tàu ngầm mới, nâng tổng số lượng tàu ngầm Kilo vào hoạt động tăng đột biến lên 3 chiếc.

"Chiếc thứ hai và thứ ba thuộc lớp tàu ngầm diesel-điện Project 636 Varshavyanka (NATO gọi là Kilo), sẽ được chuyển giao cho Việt Nam trong năm 2014", nguồn tin nói.

Theo nguồn tin này, chiếc tàu ngầm thứ hai (HQ-183 TP. Hồ Chí Minh) sẽ được chuyển giao cho Việt Nam vào đầu năm tới, khoảng chừng trong tháng Giêng. Trong khi đó, chiếc thứ ba (HQ-184 Hải Phòng) cũng sẽ được bàn giao trong năm 2014.

 	Tàu ngầm HQ-183 TP. Hồ Chí Minh sẽ được chuyển giao cho Hải quân Việt Nam vào đầu năm 2014

Tàu ngầm HQ-183 TP. Hồ Chí Minh sẽ được chuyển giao cho Hải quân Việt Nam vào đầu năm 2014

Nguồn tin này cũng nhắc lại rằng, hôm 7/11, tại thành phố cảng St. Petersburg miền Bắc nước Nga, đã diễn ra lễ ký Biên bản bàn giao tàu ngầm Hà Nội, chiếc tàu ngầm đầu tiên trong hợp đồng cung cấp 6 tàu ngầm thuộc Dự án 636 lớp Varshavyanka cho Hải quân Việt Nam.

"Vào ngày 11/11 tới, tàu ngầm Hà Nội sẽ được đưa lên xà lan chuyên chở và lên đường về căn cứ hải quân của Việt Nam", nguồn tin tiết lộ.

Lễ thượng kỳ Hải quân Việt Nam và chính thức ký biên bản nhận tàu ngầm Hà Nội được ấn định vào cuối tháng 1/2014 khi tàu về đến Cam Ranh.

Hiện nay, Việt Nam chưa có hạm đội tàu ngầm nên các tàu lớp Varshavyanka sẽ là những tàu ngầm đầu tiên của quân đội Việt Nam.

Bình luận về sự kiện Việt Nam nhận bàn giao tàu ngầm Hà Nội, chuyên viên quân sự, tổng biên tập tạp chí "Tổng quan quân sự độc lập" Victor Litovkin cho biết: Tàu ngầm Kilo có thể tìm thấy mục tiêu ở khoảng cách lớn hơn 3-4 lần khoảng cách mà bản thân chúng có thể bị đối phương phát hiện, có thể bắn tên lửa và ngư lôi vào mục tiêu trên không, trên đất, trên biển và có thể đặt mìn. Ở trạng thái ngập trong nước, tốc độ của tàu lên đến 37 km/giờ. Tàu có thể chìm đến độ sâu 300 mét và bơi tự động trong vòng 45 ngày".

Thật khó để đánh giá hết tầm quan trọng của những chiếc tàu ngầm này. Việt Nam sẽ có thể sử dụng chúng nhằm bảo vệ một cách hiệu quả hơn lãnh hải, vùng kinh tế biển, hải đảo và các giàn khoan dầu khí của mình. Hạm đội nổi và hạm đội tàu ngầm sẽ hoạt động phối hợp với nhau. Tàu nổi phải được bảo vệ từ dưới nước, ngược lại, các tàu ngầm hoạt động dưới lòng biển, đặc biệt là ở khu vực gần bờ luôn luôn phải ẩn dưới tàu nổi", ông Victor Litovkin nói.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, trong năm 2014, Hải quân Việt Nam sẽ nhanh chóng sở hữu và đưa vào vận hành 3 chiếc tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên và sẽ tạo ra một sức mạnh "đột biến" trong các nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền lãnh hải, biển đảo của Tổ quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại