Australia phát triển loại đạn súng bộ binh mới

Công ty Thales Australia đang bắt đầu công việc phát triển loại đạn mới dành cho súng bộ binh cỡ nòng nhỏ.

Đạn 5,56 x 45 NATO

Loại đạn mới đang được Australia phát triển cùng với một công ty nước ngoài sẽ có tính năng khác đáng kể các loại đạn thông thường cùng cỡ.

Các loại đạn của Thales Australia dự định sử dụng công nghệ mới F9, cho phép cải thiện các thông số uy lực sát thương, độ căng và độ chính xác.

Công nghệ này có bản chất không được tiết lộ, được ứng dụng cho các loại đạn có cỡ khác nhau từ 4,6 - 12,7 mm, nhưng hiện nay người ta tập trung chú ý vào loại đạn 5,56 mm dành cho súng bộ binh.

Lô đạn đầu tiên đã sản xuất và đang được thử nghiệm. Đạn 5,56 mm ứng dụng công nghệ F9 có tính năng cao hơn các loại đạn thường cỡ 7,62 mm ở mọi tầm bắn.

Nhà sản xuất cũng khẳng định đạn của họ sẽ có tính năng cao hơn cả loại đạn mới M855A1 EPR của Mỹ.

Các đầu đạn dành cho loại đạn mới của Australia do công ty nước ngoài sản xuất, thuốc súng được sản xuất tại nhà máy thuốc phóng và chất nổ của Thales ở Melville, New South Wales, còn vỏ đạn sản xuất tại nhà máy đạn của công ty Australia tại Bennala, Bắc Victoria. Dự kiến, loại đạn mới sẽ được giới thiệu chính thức tại Hội nghị Lục quân ở Brisbane vào tháng 9/2014.

Trong tương lai, các loại đạn này sẽ bổ sung cho hệ thống chiến đấu CCLS cũng do Thales Australia phát triển. Trong thành phần hệ thống này còn có súng trường tiến công F90 với nòng có thể thay thế với độ dài 355, 406 và 508 mm và súng phóng lựu kẹp nòng SL40 cỡ 40 mm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại