[ẢNH] Xe tải quân sự tranh tài tại International Army Games 2015

Thanh Tùng |

Nội dung thi vượt chướng ngại vật của xe tải quân sự tại International Army Games 2015 cũng hấp dẫn không kém phần thi của xe tăng, xe thiết giáp.

Ngoài những phần thi đua xe tăng, phương tiện chiến đấu bọc thép….Bên cạnh đó những chiếc xe vận tải quân sự cũng được tham gia vào cuộc thi để đánh giá độ tin cậy, khả năng việt dã và sức tải của những con “ngựa thồ” này.

Bên cạnh phần thi đua xe tăng, phương tiện chiến đấu bọc thép... những chiếc xe vận tải quân sự cũng tham gia International Army Games 2015 để đánh giá độ tin cậy, khả năng việt dã và sức tải của những con “ngựa thồ” này.

Mở màn cuộc thi là những chiếc xe off-road. Trong hình là chiếc xe 4X4 UAZ 3151 “Thợ săn”(bản nâng cấp sau này của chiếc UAZ 469 huyền thoại) của nhóm thi quân đội Nga.

Mở màn cuộc thi là những chiếc xe off-road. Trong ảnh là chiếc xe UAZ 3151 4x4 “Thợ săn”(bản nâng cấp của chiếc UAZ 469 huyền thoại) của nhóm thi quân đội Nga.

Đội Trung Quốc tung ra mẫu xe mang tên BJ2022JC “Chiến binh dung cảm” của hãng BAW sản xuất để chiến đấu với “Thợ săn” của đội Nga. Mẫu xe này thực chất là phiên bản hiện đại hóa sâu của UAZ 469 với “ý tưởng” ngoại thất từ Misubishi Pajero.

Đội Trung Quốc tung ra mẫu xe mang tên BJ2022JC “Chiến binh dũng cảm” do hãng BAW sản xuất để tranh tài với “Thợ săn” của đội Nga. BJ2022JC thực chất là phiên bản hiện đại hóa sâu của UAZ 469 với “ý tưởng” ngoại thất từ Mitsubishi Pajero.

Ở phần xe tải, Trung Quốc tung ra con bài chủ lực là chiếc Beiben 1928, đây là mẫu xe sao chép từ chiếc Mercesdes Axor II của quân đội Đức.

Ở phần thi xe tải, Trung Quốc tung ra con bài chủ lực là chiếc Beiben 1928, đây là mẫu xe sao chép từ loại Mercesdes Axor II của quân đội Đức.

Đối thủ đáng gờm từ đội Nga là chiếc xe vận tải 4x4 Kamaz-5350 “Mustang”.

Đối thủ đáng gờm từ đội Nga là chiếc xe vận tải 4x4 Kamaz-5350 “Mustang”.

Các binh sĩ cũng không thể bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp

Các binh sĩ cũng không thể bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp.

Và đây là mẫu xe 6x6 của đội Trung Quốc mang tên Shannxi SX2150. Xe được phát triển dựa theo mẫu xe Ural-375 của Xô Viết.

Và đây là mẫu xe 6x6 của đội Trung Quốc mang tên Shannxi SX2150. Xe được phát triển dựa theo Ural-375 của Liên Xô.

Một chiếc xe tải 6x6 do hãng Dongfeng sản xuất.
Một chiếc xe tải 6x6 do hãng Dongfeng sản xuất.
Xe tải Kamaz 53501 vượt địa hình lầy lội.
Xe tải Kamaz 53501 vượt địa hình lầy lội.
Chiếc Kamaz 5350 của đội Belarus đang bì bõm lội nước mà hầu như không gặp trở ngại

Chiếc Kamaz 5350 của đội Belarus đang bì bõm lội nước mà hầu như không gặp trở ngại.

Chiếc Beiben 1928 cũng không kém đối thủ của mình.

Chiếc Beiben 1928 cũng không kém đối thủ của mình.

Một chiếc Ural 4320 sắp hoàn thành bài thi.
Một chiếc Ural 4320 sắp hoàn thành bài thi.
Những binh lính của đội Trung Quốc đang gấp rút trong cuộc đua.
Những binh lính của đội Trung Quốc đang gấp rút trong cuộc đua.
Đội Trung Quốc tiến hành dựng trại sữa chữa.

Đội Trung Quốc tiến hành dựng trại sửa chữa.

Binh sĩ Trung Quốc cổ vũ hết mình cho gà nhà.
Binh sĩ Trung Quốc cổ vũ hết mình cho "gà nhà".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại