Su-30MKI đánh bại tiêm kích Anh Typhoon là chuyện dễ hiểu

Thiên Nam |

Chuyên gia và truyền thông Anh không “nuốt trôi” sự thật là chiến đấu cơ Typhoon của họ thảm bại trước Su-30MKI Ấn Độ. Tuy nhiên, đó là điều bình thường.

Người Anh choáng váng bởi Su-30MKI thắng tuyệt đối Typhoon

Ngày 8-8 vừa qua, tờ báo Anh “The Independent” dẫn nguồn tin do người phát ngôn Không quân Ấn Độ tuyên bố rằng, trong cuộc tập trận chung ở Anh, các phi công lái chiến đấu cơ của Ấn Độ đã thắng áp đảo các đồng nghiệp từ Không quân Hoàng gia Anh.

Được biết, chiến đấu cơ Su-30MKI của Không quân Ấn Độ đã kết thúc đợt huấn luyện không chiến với các chiến đấu Typhoon FGR4 tại Anh kéo dài từ ngày 20 đến 30-7 vừa qua.

Cuộc huấn luyện nhằm đánh giá khả năng không chiến của hai loại chiến đấu cơ này trong các tình huống khác nhau. Trong đó các chiến đấu cơ sẽ phải thực hiện hai cuộc cận chiến một chọi một và hai chọi một.

Theo tờ The Independent, cuộc diễn tập là một cơ hội tuyệt vời cho các phi công người Anh kiểm tra khả năng của chiến đấu cơ tối tân nhất của phương Tây và kỹ năng điều khiển máy bay của mình trong cuộc đối đầu với các chiến đấu cơ do Nga thiết kế.

Tại cuộc tập trận ở Vương quốc Anh, các phi công Ấn Độ đã bay trên 4 chiếc máy bay Su-30MKI do Nga thiết kế và được lắp ráp tại Ấn Độ.

Chúng phải đối đấu với những chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 được coi là số 1 tại châu Âu hiện nay là Eurofighter Typhoon, của không quân Hoàng gia Anh.

Phía Ấn Độ cho biết rằng, trong các cuộc đấu tập trên không, các phi công nước này đã giành chiến thắng tuyệt đối với tỉ số 12-0, không cho người Anh và các chiến đấu cơ hàng đầu của họ có một cơ hội ghi điểm nào dù là nhỏ nhất.

Su-30MKI danh bai tiem kich Anh Typhoon la chuyen de hieu

Su-30MKI đối đầu FGR4 Typhoon trong cuộc tập trận ở Anh

Trong tình huống cận chiến giữa một chiếc chiến đấu cơ Su-30MKI và một chiếc Typhoon, Không quân Ấn Độ đã giành điểm tuyệt đối 12-0.

Nhờ lợi thế động cơ phản lực vector AL-31FP mà Su-30MKI có khả năng cơ động nhanh và linh hoạt hơn, dễ dàng đưa Typhoon FGR4 của Anh vào tầm ngắm.

Điều đáng nói là Su-30MKI giành chiến thắng áp đảo không chỉ riêng trong các cuộc đối đầu một đối một với tiêm kích “Eurofighter Typhoon”, được mệnh danh là “Cuồng phong châu Âu”, mà còn trong cả các tình huống một máy bay Ấn Độ chống lại 2 chiếc tiêm kích Anh.

Trong cuộc giao đấu giữa 2 chiến đấu cơ Su-30MKI với 1 chiếc Typhoon và ngược lại, Không quân Ấn Độ cũng giành thế thượng phong. Đặc biệt một chiếc Su-30MKI của Ấn Độ có khả năng tiêu diệt đồng thời cùng lúc cả 2 chiếc Typhoon.

Tuy chiến thắng áp đảo nhưng Không quân Ấn Độ cũng thừa nhận Typhoon là loại chiến đấu cơ nguy hiểm ở điểm nó có thể tấn công đối phương từ phía sau. Đồng thời, Su-30MKI cũng có một số yếu điểm khi tác chiến ở tầm xa đối với Typhoon.

Về phía Không quân Ấn Độ và Không quân Anh đều khẳng định, đây là cuộc diễn tập nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa không quân hai nước. Tuy nhiên kết quả mà Su-30MKI đại thắng trước Typhoon khiến một số tờ báo Anh tỏ ra không phục.

Tờ The Independent dẫn một nguồn tin thuộc Không quân Hoàng gia Anh cho biết, bản báo cáo này không phải là phát ngôn chính thức, đồng thời các chiến đấu cơ Typhoon cũng đã thi đấu hiệu quả mà không cần sử dụng hết hệ thống vũ khí tiên tiến của mình.

Su-30MKI danh bai tiem kich Anh Typhoon la chuyen de hieu

Su-30MKI là chiến đấu cơ hàng đầu của dòng Su-30

"Những báo cáo như vậy cần được xem xét cẩn thận, và chắc chắn rằng đó không phải là thước đo thực tế để đánh giá khả năng chiến đấu của máy bay Anh" - tờ The Independent dẫn lời chuyên gia Tony Osborne, người đứng đầu Văn phòng London của “Aviation Week”.

Aviation Week cho rằng điểm số trên không phải là thước đo đánh giá khả năng chiến đấu thực tế của Typhoon. Thậm chí tờ báo này còn đưa ra bảng so sánh cho thấy Typhoon có khả năng cơ động, phần trăm thắng khi cận chiến bằng pháo cao hơn nhiều so với Su-30MKI.

Qua dịp này phía Anh có thể sẽ hiểu hơn về cách chế ngự các tiêm kích dòng Su-27 do Nga sản xuất như Su-30MKI.

Điều đó sẽ có ý nghĩa quan trọng khi hiện nay Nga đang tăng cường tối đa các hoạt động không quân trên vùng trời phương Bắc, không phận Biển Đen, biển Baltic và ra tận Đại Tây Dương.

Su-30MKI đã chiến thắng nhiều chiến đấu cơ phương Tây

Tuy nhiên, các chuyên gia Anh cũng phải thừa nhận một điều rằng, ngoài chiến đấu cơ của Mỹ - NATO, Su-30MKI là một trong những loại máy bay mạnh nhất mà các nhà sản xuất Typhoon đã nhắm đến để đối đầu và đánh bại.

Vì vậy, không nghi ngờ gì khi Su-30MKI có những đặc tính ưu việt nổi trội.

Năm 2002, các chuyên gia tạp chí Mỹ Aviation Week&Space Technology là ông David A. Fulghum và Douglas Barrie đã nêu phân tích của mình về nguyên nhân tại sao chiến đấu cơ Nga thường thắng tiêm kích Mỹ - NATO trong không chiến.

Tạp chí này đã đăng bài báo “Lần nào Su-30MK cũng đánh bại F-15C” (Su-30MK Beats F-15C Every Time).

Trong đó viết rằng, trong các cuộc tập trận không chiến diễn ra trên bầu trời St Louis (một cơ sở bay thử nghiệm của công ty Boeing Mỹ), Su-30 đã giành ưu thế trước F-15 nhờ khả năng cơ động cao của mình,.

Cách đây 11 năm, tại cuộc tập trận Cope India 2004, các tiêm kích Su-30MKI của Không quân Ấn Độ (IAF) đã thực hiện các trận đánh tập kiểm tra chống các tiêm kích F-15C của Không quân Mỹ (USAF) với kết quả kinh hồn là 9:1 nghiêng về phía các phi công Ấn Độ.

Một sĩ quan USAF cho biết rằng, phi công Ấn Độ đã điều khiển chiếc Su-30MKI thực hiện thao tác cơ động “Rắn hổ mang”, giảm tốc độ xuống bằng không trong khoảng thời gian vài giây khiến radar trên khoang chiến đấu cơ Mỹ bị mất dấu đối thủ.

Và đó là khoảng thời gian đủ để Su-30MKI tiêu diệt F-15.

Từ năm 2004 đến nay, Su-30 MKI đã tham gia nhiều cuộc diễn tập quốc tế giành quyền kiểm soát không phận, đối đầu với hàng loạt chiến đấu cơ nổi danh của Mỹ và châu Âu.

Su-30MKI đã nhiều lần chiến thắng F-15 của Mỹ

Trải qua vài cuộc tập trận chung không quân tiếp theo, đã nhiều lần Su-30MKI thể hiện ưu thế vượt trội so với các máy bay hiện đại khác của Mỹ và NATO là máy bay chiến đấu hạng nặng F-15C và máy bay chiến đấu hạng nhẹ F-16C/D của Mỹ hoặc là Mirage của Pháp.

Trong cuộc tập trận chung Cope India 2005, bản tin Inside Air Force của Không quân Mỹ sau đó đã nêu những số liệu gây sốc.

Cụ thể, các máy bay Su-30MKI, MiG-27, MiG-29 và thậm chí cả MiG-21 Bison của không quân Ấn Độ đã thắng lợi giòn giã trước các loại máy bay chủ lực của Không quân Mỹ là F-15C/D Eagle.

Các phi công Mỹ đặc biệt ấn tượng với MiG-21 Bison và Su-30MKI. Trong đó, Su-30MKI đã giành thắng lợi trong đa số các cuộc “giao chiến” với cả F-16 và F-15 của Không quân Mỹ.

Washington ProFile đã gọi thành công của các máy bay Nga là “điều hoàn toàn bất ngờ” đối với các phi công Mỹ.

Sau cuộc tập trận không quân Red Flag 2008 tại Mỹ, tạp chí hàng không uy tín của Anh Flight đã tổ chức cho các độc giả website của mình bầu chọn loại máy bay tiêm kích tốt nhất thế giới từ một danh sách 3 ứng cử viên hàng đầu là Su-30MKI, F-15 và F-22.

Kết quả sốc là Su-30MKI đã được bầu chọn là loại máy bay tiêm kích tốt nhất thế giới, hơn cả máy bay tiêm kích thế hệ 4 F-15 và máy bay tiêm kích thế hệ 5 duy nhất hiện nay F-22 khi giành được 59% số phiếu bầu; so với 37% của F-22 và 4% của F-15.

Su-30MKI với thiết kế cánh mũi và động cơ phản lực vector AL-31FP

Sau đó, vào tháng 4-2012, trong đợt huấn luyện chiến đấu của không quân đa quốc gia tại Malaysia, Su-30MKI đã giành thắng lợi liên tiếp khi đối đầu với các máy bay khác tham gia huấn luyện không chiến.

Trong một tình huống luyện tập, Su-30MKI phải đấu với F-15C của không quân Mỹ cất cánh từ căn cứ Okinawa của Nhật Bản lên đánh chặn, 2 loại máy bay thực hành bài tập không chiến và Su-30 MKI đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn hạ mục tiêu F-15C.

Chỉ huy trưởng của liên đội không quân số 18 của Mỹ đã phải thán phục, trong huấn luyện chiến đấu cơ bản, Su-30MKI đã thể hiện tính năng cơ động và khả năng tác chiến tuyệt vời so với các loại máy bay đồng hạng.

Tuy kết quả này không có ý nghĩa trong chiến đấu thực tế nhưng ít nhất nó cũng cho thấy rằng, tiêm kích dòng Su-30MK của Nga - với thiết kế cánh mũi và động cơ phản lực vector mạnh mẽ, linh hoạt, xứng đáng là khắc tinh số 1 của các dòng chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 của Mỹ.

Vì vậy, việc nó giành chiến thắng trước chiếc chiến đấu cơ mạnh nhất của châu Âu là Typhoon cũng là điều bình thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại