Ảnh: Theo chân Tổng thống Putin thăm nơi sản xuất tên lửa S-500

Nhật Minh |

Sputnik đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm nhà máy "Nizhny Novgorod kỷ niệm 70 năm Chiến thắng", thuộc tập đoàn Almaz-Antey.

Nhà máy Nizhny Novgorod chuyên lắp ráp khâu cuối cùng, hiệu chỉnh, kiểm tra chất lượng sản phẩm, công cụ thử nghiệm tại các xưởng của xí nghiệp, cho phép thử các thiết bị tại chỗ mà không phải gửi đến bãi thử.

Nhà máy bắt đầu xây dựng năm 2011 và đến cuối năm 2015 đã được trang bị những thứ cần thiết.

Đại diện nhà máy cho biết, cơ sở của họ được lắp đặt các thiết bị tiên tiến, kể cả do Nga chế tạo.

"Nhà máy đã có các công nghệ mang tính đột phá" — các đại diện khẳng định, đồng thời báo cáo với Tổng thống Putin rằng họ còn sử dụng phần mềm tự động quản lý doanh nghiệp.

Theo Sputnik, đây là nơi sản xuất các hệ thống tên lửa phòng không S-400, S-500, "Vityaz", tổ hợp radar "Nebo-M", "Niobi".

Trong đó, hệ thống phòng không S-400 Triumf được phát triển từ những năm 90 của thế kỷ XX, sở hữu nhiều tính năng kỹ chiến thuật vượt trội so với phiên bản S-300PMU2 (phiên bản hiện đại nhất của S-300).

S-400 trang bị các radar mạnh mẽ hơn và đặc biệt là sử dụng 3 loại tên lửa đánh chặn trong đó có: tên lửa tầm siêu xa 40N6 với tầm bắn tối đa lên đến 400km, tên lửa tầm xa 48N6 với tầm bắn lên đến 250km và tên lửa tầm trung 9M96 với tầm bắn 120km.

Nhờ sở hữu nhiều tính năng ưu việt nên hệ thống S-400 được xếp vào danh sách hệ thống phòng không tốt nhất trên thế giới.

S-400 được đưa vào trực chiến từ năm 2007 và hiện nay quân đội Nga đang bố trí S-400 xung quanh các khu vực quan trọng như thủ đô Moscow.

Trong chiến dịch chống khủng bố tại Syria vừa qua, Nga đã triển khai hệ thống tên lửa S-400 tới căn cứ Hmeymim để bảo vệ các máy bay làm nhiệm vụ chiến đấu tại đây.

Trong khi đó, S-500 là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ, với tính năng cơ động cao hơn nhiều các hệ thống tiền nhiệm.

Quá trình phát triển của S-500 được bảo mật thông tin chặt chẽ, đến nay hình ảnh chi tiết về hệ thống này vẫn chưa được công bố.

Theo những gì được phía Nga tiết lộ, S-500 có khả năng cùng lúc đánh chặn 10 quả tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn 3.500 km, cự ly đánh chặn lí tưởng khoảng 600km.

S-500 còn có khả năng bắn hạ vệ tinh tầm thấp và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ở đoạn cuối, thậm chí là đoạn giữa hành trình.

Tuy nhiên đến thời điểm này, loại đạn tên lửa nào trang bị cho hệ thống S-500 vẫn chưa được tiết lộ.

Trong tháng 2/2016, Sputnik đưa tin, quá trình phát triển hệ thống phòng không S-500 Prometey đã hoàn tất và sẽ tiến hành thử nghiệm trong năm 2016.

Theo dự kiến, S-500 sẽ được đưa vào sản xuất loạt từ năm 2017 hoặc 2018. Đến năm 2020, khoảng 5 khẩu đội S-500 sẽ được triển khai bảo vệ xung quanh thủ đô Moscow.

Với tính năng phòng không, phòng thủ tên lửa và phòng thủ không gian ưu việt của mình, S-500 hứa hẹn sẽ trở thành hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa nòng cốt của lực lượng phòng thủ không gian Nga trong tương lai.

Một số hình ảnh trong chuyến thăm của ông Putin:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại