[ẢNH] Nạp đạn cho tên lửa Topol-M

Ly Vy |

Tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân vào lãnh thổ đối phương, vượt qua mọi hệ thống phòng thủ.


Tổ hợp RT-2PM2 Topol-M (NATO định danh là SS-27) là hệ thống tên lửa chiến lược với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được Nga phát triển trong giai đoạn cuối những năm 1980, đầu những năm 1990 trên cơ sở tổ hợp RT-2PM Topol.

Tổ hợp RT-2PM2 Topol-M (NATO định danh là SS-27) là hệ thống tên lửa chiến lược với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được Nga phát triển trong giai đoạn cuối những năm 1980, đầu những năm 1990 trên cơ sở tổ hợp RT-2PM Topol.


Đây là loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên được phát triển tại Nga sau khi Liên Xô tan rã. Trong đó, nhà phát triển chính của hệ thống tên lửa này là Viện Kỹ thuật nhiệt Moscow, hệ thống được đưa vào biên chế vào năm 1997.

Đây là loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên được phát triển tại Nga sau khi Liên Xô tan rã. Trong đó, nhà phát triển chính của hệ thống tên lửa này là Viện Kỹ thuật nhiệt Moscow, hệ thống được đưa vào biên chế vào năm 1997.


Tổ hợp Topol-M gồm tên lửa nhiên liệu rắn 3 tầng phóng với tầm bắn tối đa 11.000km, mang theo đầu đạn hạt nhân nhiệt hạch với sức công phá 550kt. Hiện tại, Topol-M có 2 phiên bản là đặt trên bệ phóng di động hoặc trong hầm phóng (silo).

Tổ hợp Topol-M gồm tên lửa nhiên liệu rắn 3 tầng phóng với tầm bắn tối đa 11.000km, mang theo đầu đạn hạt nhân nhiệt hạch với sức công phá 550kt. Hiện tại, Topol-M có 2 phiên bản là đặt trên bệ phóng di động hoặc trong hầm phóng (silo).


Phiên bản đặt trong hầm phóng được đưa vào biên chế từ năm 2000. Nó được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân vào lãnh thổ của đối phương, vượt qua mọi hệ thống phòng thủ cả ở hiện tại và tương lai.

Phiên bản đặt trong hầm phóng được đưa vào biên chế từ năm 2000. Nó được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân vào lãnh thổ của đối phương, vượt qua mọi hệ thống phòng thủ cả ở hiện tại và tương lai.


1 tổ hợp Topol-M hoàn chỉnh gồm 10 silo tên lửa cùng 1 trạm chỉ huy. Việc nạp tên lửa vào hầm phóng được thực hiện thông qua 1 rơ-moóc đặc biệt.

1 tổ hợp Topol-M hoàn chỉnh gồm 10 silo tên lửa cùng 1 trạm chỉ huy. Việc nạp tên lửa vào hầm phóng được thực hiện thông qua 1 rơ-moóc đặc biệt.


Theo đó, khi được đưa đến vị trí hầm phóng, phần rơ-moóc sẽ được 1 thiết bị đặc biệt nâng dựng đứng và sau đó đưa tên lửa vào hầm phóng.

Theo đó, khi được đưa đến vị trí hầm phóng, phần rơ-moóc sẽ được 1 thiết bị đặc biệt nâng dựng đứng và sau đó đưa tên lửa vào hầm phóng.

Một số hình ảnh khác về quy trình nạp đạn cho tên lửa Topol-M:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại