[ẢNH] Lộ diện tàu đổ bộ "quái dị" của Triều Tiên

Ly Vy |

Một mẫu tàu đổ bộ có thiết kế lạ thường của Hải quân Triều Tiên vừa xuất hiện trong cuộc tập trận có sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Được biết, đây là cuộc tập trận đổ bộ và chống đổ bộ của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA).

Hãng thông tấn trung ương KCNA (Triều Tiên) cho biết cuộc tập trận có sự tham gia của tàu chiến, máy bay và lực lượng pháo binh. Tuy nhiên, KCNA không tiết lộ thời gian và địa điểm tiến hành các cuộc tập trận.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong Un thị sát cuộc tập trận.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong Un thị sát cuộc tập trận.


Tham gia cuộc diễn tập này có các lực lượng hải, lục và không quân của Triều Tiên.

Tham gia cuộc diễn tập này có các lực lượng hải, lục và không quân của Triều Tiên.


Các tàu đổ bộ đệm khí của Hải quân Triều Tiên đổ bộ lên bờ biển.

Các tàu đổ bộ đệm khí của Hải quân Triều Tiên đổ bộ lên bờ biển.


Tàu đổ bộ của Triều Tiên đang thả xe tăng lội nước. Tuy nhiên, nếu chú ý kĩ chúng ta sẽ thấy một điểm khá lạ ở con tàu này.

Tàu đổ bộ của Triều Tiên đang thả xe tăng lội nước. Tuy nhiên, nếu chú ý kĩ chúng ta sẽ thấy một điểm khá lạ ở con tàu này.


Đó là khác với các tàu đổ bộ thông thường, phần mũi tàu được thiết kế riêng một cửa dùng để đổ quân nhưng loại tàu của Triều Tiên thì lại có cấu tạo hoàn toàn khác.

Đó là khác với các tàu đổ bộ thông thường, phần mũi tàu được thiết kế riêng một cửa dùng để đổ quân nhưng loại tàu của Triều Tiên thì lại có cấu tạo hoàn toàn khác.


Ở đây, phần mũi tàu được thiết kế như 1 khoang riêng biệt. Khi đổ bộ, toàn bộ phần mũi tàu sẽ được nâng lên và sau đó người ta sẽ hạ đường dẫn cho xe di chuyển.

Ở đây, phần mũi tàu được thiết kế như 1 khoang riêng biệt. Khi đổ bộ, toàn bộ phần mũi tàu sẽ được nâng lên và sau đó người ta sẽ hạ đường dẫn cho xe di chuyển.


Đây là kiểu thiết kế khá khó hiểu bởi so với cửa đổ bộ thông thường thì thời gian nâng mũi tàu sẽ lâu hơn nhiều.

Ngoài ra, độ kín nước cũng sẽ có vấn đề khi cả thân tàu và đáy tàu đều không thể khép kín với nhau. Hiện vẫn chưa rõ thông số kỹ thuật của loại tàu này nhưng quan sát thì mỗi chiếc có thể mang theo 2-3 xe tăng lội nước, trên tàu vũ trang bằng 2 tháp pháo 25mm 2 nòng.

Đây là kiểu thiết kế khá khó hiểu bởi so với cửa đổ bộ thông thường thì thời gian nâng mũi tàu sẽ lâu hơn nhiều.

Ngoài ra, độ kín nước cũng sẽ có vấn đề khi cả thân tàu và đáy tàu đều không thể khép kín với nhau. Hiện vẫn chưa rõ thông số kỹ thuật của loại tàu này nhưng quan sát thì mỗi chiếc có thể mang theo 2-3 xe tăng lội nước, trên tàu vũ trang bằng 2 tháp pháo 25mm 2 nòng.

Một số hình ảnh khác về cuộc tập trận:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại