Ảnh hiếm về tàu ngầm Hồ Chí Minh tại nhà máy đóng tàu Admiralty

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Tàu ngầm HQ-183 Hồ Chí Minh được hạ thủy vào ngày 28/12/2012 và đang trong quá trình thực hiện các cuộc chạy thử nghiệm trên biển.


	Tàu ngầm HQ-183 Hồ Chí Minh là một trong 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo 636 mà Nga xây dựng cho Hải quân Việt nam.

Tàu ngầm HQ-183 Hồ Chí Minh là một trong 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo 636 mà Nga xây dựng cho Hải quân Việt nam.


	Báo chí Nga cho biết rằng, tàu ngầm HQ-183 Hồ Chí Minh sẽ trải qua 9 cuộc thử nghiệm hệ thống thủy lực, 2 lần kiểm tra thân tàu và việc thử nghiệm sẽ hoàn tất vào đầu tháng 10/2013. Kế hoạch chuyển giao tàu ngầm này sẽ được thực hiện ngay sau đó.

Báo chí Nga cho biết rằng, tàu ngầm HQ-183 Hồ Chí Minh sẽ trải qua 9 cuộc thử nghiệm hệ thống thủy lực, 2 lần kiểm tra thân tàu và việc thử nghiệm sẽ hoàn tất vào đầu tháng 10/2013. Kế hoạch chuyển giao tàu ngầm này sẽ được thực hiện ngay sau đó.


	Được biết, hai tàu ngầm Kilo thứ 3 và thứ 4 cũng sẽ được hạ thủy trong năm 2013. Tuy nhiên không có thông tin về chiếc tàu ngầm thứ 5 và thứ 6.

Được biết, hai tàu ngầm Kilo thứ 3 và thứ 4 cũng sẽ được hạ thủy trong năm 2013. Tuy nhiên không có thông tin về chiếc tàu ngầm thứ 5 và thứ 6.


	Trước đó, tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên mang tên HQ-182 Hà Nội đã được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Admiralty vào ngày 28/8/2012. Con tàu bắt đầu ra biển thử nghiệm từ đầu tháng 12/2012.

Trước đó, tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên mang tên HQ-182 Hà Nội đã được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Admiralty vào ngày 28/8/2012. Con tàu bắt đầu ra biển thử nghiệm từ đầu tháng 12/2012.


	Tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo 636 được ứng dụng một số công nghệ hàng hải hiện đại mới. Điển hình là hệ thống sinh hoạt của thủy thủ đoàn và giảm đáng kể áp lực trong các khoang cũng như hệ thống chữa cháy tự động bằng khí nitơ.

Tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo 636 được ứng dụng một số công nghệ hàng hải hiện đại mới. Điển hình là hệ thống sinh hoạt của thủy thủ đoàn và giảm đáng kể áp lực trong các khoang cũng như hệ thống chữa cháy tự động bằng khí nitơ.


	Tàu ngầm lớp Kilo 636 có chiều dài 73,8m, chiều rộng 9,9m và được trang bị động cơ công suất 5.500 mã lực. Con tàu có thể dic chuyển với tốc độ 20 hải lý, lặn sau trung bình 240m, có thể lặn sâu tối đa 300m và phạm vi hoạt động lên đến 10.000km.

Tàu ngầm lớp Kilo 636 có chiều dài 73,8m, chiều rộng 9,9m và được trang bị động cơ công suất 5.500 mã lực. Con tàu có thể dic chuyển với tốc độ 20 hải lý, lặn sau trung bình 240m, có thể lặn sâu tối đa 300m và phạm vi hoạt động lên đến 10.000km.


	Tàu ngầm Kilo 636 có thể lặn liên tục 700km, chở theo thủy thủ đoàn 52 người, hoạt động ở chế độ độc lập trong 45 ngày.

Tàu ngầm Kilo 636 có thể lặn liên tục 700km, chở theo thủy thủ đoàn 52 người, hoạt động ở chế độ độc lập trong 45 ngày.


	Hệ thống vũ khí chủ yếu của tàu ngầm Kilo bao gồm các tên lửa hành trình siêu âm Kaliber, ngư lôi 533 mm, mìn biển và một số vũ khí khác. Như vậy, với việc nhận được hai tàu ngầm Hà Nội và Hồ Chí Minh sức mạnh của Hải quân Việt Nam sẽ được tăng cường đáng kể để bảo vệ vững chắc lãnh hải của Tổ quốc.

Hệ thống vũ khí chủ yếu của tàu ngầm Kilo bao gồm các tên lửa hành trình siêu âm Kaliber, ngư lôi 533 mm, mìn biển và một số vũ khí khác. Như vậy, với việc nhận được hai tàu ngầm Hà Nội và Hồ Chí Minh sức mạnh của Hải quân Việt Nam sẽ được tăng cường đáng kể để bảo vệ vững chắc lãnh hải của Tổ quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại