Hai tàu tên lửa cao tốc Molniya được hạ thủy tại Ba Son

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Hai tàu tên lửa cao tốc Molniya thuộc dự án 12418 do Việt Nam đóng với sự giúp đỡ công nghệ của Nga đã hạ thủy.

Các phương tiện truyền thông Nga báo cáo rằng nhà máy đóng tàu Ba Son (T.P Hồ Chí Minh) đã hạ thủy hai chiếc tàu tên lửa thuộc dự án 12418 (Molniya) được xây dựng cho Hải quân nhân dân Việt Nam vào năm 2006 theo thỏa thuận với Nga.

Theo báo Nga, chiếc tàu đầu tiên (trên kiến trúc thượng tầng có ghi ký hiệu M1) đã được hạ thủy vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, và chiếc thứ hai (ký hiệu M1) hạ thủy vào ngày 02 tháng 4 năm 2013. Cả hai con tàu đều đã hoàn thành và có mức độ sẵn sàng cao, nhiều khả năng chúng sẽ được chuyển giao cho Hải quân Việt Nam trong năm nay.

Hai tàu tên lửa cao tốc Molnya được hạ thủy tại Ba Son
 
Hai tàu tên lửa cao tốc Molnya được hạ thủy tại Ba Son
 
Hai tàu tên lửa cao tốc Molnya được hạ thủy tại Ba Son
 
	Hai tàu tên lửa dự án 12418 do Việt Nam đóng với sự giúp đỡ của Nga được hạ thủy tại Ba Son.

Hai tàu tên lửa dự án 12418 do Việt Nam đóng với sự giúp đỡ của Nga được hạ thủy tại Ba Son.

Hợp đồng xây dựng cho Việt Nam các tàu tên lửa dự án 12.418 trang bị hệ thống tên lửa đối hạm 3K24E Uran-E đã được Việt Nam và Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport ký kết trong năm 2006. Hợp đồng bao gồm việc cung cấp cho Việt Nam hai tàu tên lửa dự án 12418, và xây dựng tại Việt Nam sáu tàu như vậy với sự hỗ trợ của Nga. Tổng giá trị của hợp đồng lên tới 1 tỷ USD.

Theo hợp đồng này, nhà máy đóng tàu Vympel cùng với Cục thiết kế Almaz sẽ hỗ trợ Việt Nam đóng Molniya dự án 12418 theo giấy phép của Nga. Hai chiếc tàu tên lửa thuộc dự án 12418 đã được hoàn thành và bàn giao cho Hải quân nhân dân Việt Nam trong năm 2007 (hai tàu mang số hiệu HQ-375 và HQ-376).

	Tàu tên lửa cao tốc Molnya số hiệu HQ-376 của Việt Nam tại quân cảng Cam Ranh.

Tàu tên lửa cao tốc Molniya số hiệu HQ-376 của Việt Nam tại quân cảng Cam Ranh.

Hai tàu đầu tiên thuộc dự án 12418 đã được khởi đóng tại nhà máy Ba Son trong mùa thu năm 2010 và mới được hạ thủy trong tháng 3 và đầu tháng 4 năm nay. Việc cung cấp các thiết bị bổ sung cho 6 tàu tên lửa Molniya đóng tại Việt Nam sẽ được Vympel thực hiện cho đến năm 2015.

So với những tàu tên lửa Molniya cơ sở thuộc Project 1241.1 mà Việt Nam nhận của Nga trước đó, tàu Molniya thuộc Project 1241.8 có một số thay đổi, đặc biệt là ở hệ thống vũ khí. Những tàu tên lửa cao tốc Molniya Project 12418 được lắp đặt hệ thống tên lửa Uran-E trang bị tên lửa có vận tốc cận âm 3M-23E (SS-N-25 Switchblade).

Tên lửa có khối lượng 600kg mang đầu đạn 145kg, được phóng từ container phóng/vận chuyển và tầm bắn lên đến 130km. Ngoài ra các tàu tên lửa Molniya Project 12418 còn được trang bị 12 tên lửa phòng không và nhiều vũ khí hiện đại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại