ẢNH ĐẶC BIỆT: Trên khoang thủy phi cơ DHC-6 tìm máy bay mất tích

Trọng Thiết |

(Soha.vn) - Chùm ảnh đặc biệt do nhà báo trực tiếp tham gia đoàn công tác trên thủy phi cơ DHC-6, tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia gửi riêng cho báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Vào lúc 16h30 ngày 9/3, thủy phi cơ DHC-6 thuộc Quân chủng Hải quân đã xuất phát ra tọa độ 8 độ 21 p 36”- 103 độ 13p 30”, cách đảo Thổ Chu khoảng 100km về phía Đông Nam, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Thiếu tướng Lê Minh Thành, Phó Tư lệnh Hải quân trực tiếp lên máy bay chỉ huy tìm kiếm tại hiện trường.

Sau gần 1 giờ bay, máy bay DHC-6 đến khu vực có vật lạ trôi trên biển theo phát hiện trước đó của máy bay C130.

Từ hơn 17h đến 18h 30, thủy phi cơ Hải quân do đại úy Vương Đăng Nam và thượng úy Phạm Vũ Tuấn làm phi công đã thực hiện cuộc tìm kiếm trên phạm vi 20-30 km2, ở độ cao 100m so với mực nước biển.

Thời tiết tốt nên lực lượng tìm kiếm rất dễ quan sát mặt biển. Vào lúc gần 18h, ở vị trí 08 độ 47p 32”- 103 độ 13p 30”, máy bay phát hiện 1 vệt dầu loang và 1 vật thể lạ có kích thước khoảng 1,5x2m màu trắng, có lỗ tròn ở giữa, giống như cửa máy bay.

Tuy nhiên do trời đã tối, máy bay không hạ cánh xuống nước để kiểm tra cụ thể được. Vị trí vật thể lạ này trôi cách vị trí xác định ban đầu chừng 20km về phía đất liền.

Dự kiến 7 h sáng nay, 10/3, máy bay Hải quân sẽ tiếp tục tìm kiếm và xác minh vật thể lạ, đưa thêm lực lượng có khả năng bơi lặn để tìm kiếm tại hiện trường.

Dưới đây là chùm ảnh đặc biệt do nhà báo Trọng Thiết, người trực tiếp tham gia đoàn tìm kiếm cứu hộ trên thủy phi cơ DHC-6 gửi riêng cho chúng tôi:

Thủy phi cơ DHC-6 nạp nhiên liệu taị sân bay Phú Quốc. Ảnh: Trọng Thiết
Thủy phi cơ DHC-6 nạp nhiên liệu taị sân bay Phú Quốc. Ảnh: Trọng Thiết
Thiếu tướng Lê Minh Thành, Phó Tư lệnh Hải quân kiểm tra tọa độ trước khi cất cánh làm nhiệm vụ tìm kiếm. Ảnh: Trọng Thiết

Thiếu tướng Lê Minh Thành, Phó Tư lệnh Hải quân kiểm tra tọa độ trước khi cất cánh làm nhiệm vụ tìm kiếm. Ảnh: Trọng Thiết

Thủy phi cơ DHC-6 tìm kiếm trên biển
Thủy phi cơ DHC-6 tìm kiếm trên biển
Hai phi công điều khiển thủy phi cơ DHC-6 của Hải quân Nhân dân Việt Nam là đại úy Vương Đăng Nam và thượng úy Phạm Vũ Tuấn. Ảnh: Trọng Thiết
Hai phi công điều khiển thủy phi cơ DHC-6 của Hải quân Nhân dân Việt Nam là đại úy Vương Đăng Nam và thượng úy Phạm Vũ Tuấn. Ảnh: Trọng Thiết
Phó tư lệnh Hải quân, Thiếu tướng Lê Minh Thành chỉ huy tìm kiếm trên thuỷ phi cơ DHC-6. Ảnh: Trọng Thiết
Phó tư lệnh Hải quân, Thiếu tướng Lê Minh Thành chỉ huy tìm kiếm trên thuỷ phi cơ DHC-6. Ảnh: Trọng Thiết
Tác giả, nhà báo Trọng Thiết, trên thủy phi cơ DHC-6 tham gia tìm kiếm cứu hộ máy bay Malaysia mất tích.
Tác giả, nhà báo Trọng Thiết, trên thủy phi cơ DHC-6 tham gia tìm kiếm cứu hộ máy bay Malaysia mất tích.
Máy bay tìm kiếm cách khu vực Thổ Chu 100km. Ảnh: Trọng Thiết
Máy bay tìm kiếm cách khu vực Thổ Chu 100km. Ảnh: Trọng Thiết
Khu vực tìm kiếm có nhiều tàu cá qua lại. Ảnh: Trọng Thiết
Khu vực tìm kiếm có nhiều tàu cá qua lại. Ảnh: Trọng Thiết
Thủy phi cơ DHC-6 vẫn tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm khi hoàng hôn. Ảnh: Trọng Thiết
Thủy phi cơ DHC-6 vẫn tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm khi hoàng hôn. Ảnh: Trọng Thiết
Vật thể lạ nghi là cánh máy bay trôi trên biển. Ảnh: Duy Minh
Vật thể lạ nghi là cánh máy bay trôi trên biển. Ảnh: Duy Minh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại