Ảnh: Trực thăng, tàu quân sự VN tìm máy bay Malaysia mất tích

Ly Vy |

(Soha.vn) - Việt Nam đã huy động một số lượng lớn tàu và máy bay thực hiện công tác tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

Theo thông tin từ Ủy ban tìm kiếm cứu nạn Quốc gia, máy bay MAS 370, loại máy bay Boeing 777 - 200 (quốc tịch Malaysia) chở 239 người cất cánh lúc 16h42 (UTC) tức 23h42 (VN) ngày 07/03/2014 từ Kuala Lampur/Malaysia - Bắc Kinh/Trung Quốc. Đến 17h21 (UTC) tức 00h21 ngày 08/03/2014(VN) tại 06o56'N - 103o35'E (cách Tây Nam mũi Cà Mau khoảng 120 hải lý, trên vùng biển Malaysia, cách Nam đường chồng lấn Việt Nam - Malaysia khoảng 25 hải lý), máy bay bị mất liên lạc, khả năng bị rơi tại vị trí trên. Hiện Maylaysia đã điều động máy bay tầm thấp ra tìm kiếm cứu nạn.

Nhằm giúp đỡ phía Malaysia trong công tác tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Bộ quốc phòng Việt Nam đã huy động một số lượng lớn tàu và máy bay thực hiện công tác tìm kiếm chiếc máy bay gặp nạn. (Ảnh tư liệu)

Tàu CSB 2001 và 2004 của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Đây là các tàu cảnh sát biển TT-200 - dạng tàu tuần tra cao tốc do Viện kỹ thuật Hải quân thiết kế (Ảnh tư liệu)

Tàu CSB 2001 và 2004 của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Đây là các tàu cảnh sát biển TT-200 - dạng tàu tuần tra cao tốc do Viện kỹ thuật Hải quân thiết kế

Tàu TT-200 có lượng giãn nước 200 tấn, tàu hoạt động được trong điều kiện sóng cấp 7, cấp 8 và chịu được sóng cấp 9, tầm hoạt động của tàu là 1.800 hải lý (Ảnh tư liệu)

Tàu TT-200 có lượng giãn nước 200 tấn, tàu hoạt động được trong điều kiện sóng cấp 7, cấp 8 và chịu được sóng cấp 9, tầm hoạt động của tàu là 1.800 hải lý.

Tàu tìm kiếm cứu nạn SAR-272 được đóng tại nhà máy đóng tàu Sông Cấm, tàu có chiều dài 27m, rộng 6,2m, tốc độ 19 hải lý/giờ. (Ảnh tư liệu)

Tàu tìm kiếm cứu nạn SAR-272 được đóng tại nhà máy đóng tàu Sông Cấm, tàu có chiều dài 27m, rộng 6,2m, tốc độ 19 hải lý/giờ.

Tàu SAR-413 là 1 trong 3 tàu cứu hộ hiện đại nhất được biên chế cho trung tâm cứu hộ hàng hải. Tàu có chiều dài 42,8m, rộng 7,11m, tốc độ 26 hải lý/giờ, trên tàu được trang bị nhiều trang thiết bị cứu hộ hiện đại và có khả năng tiếp nhận 19 người bị nạn. (Ảnh tư liệu)

Tàu SAR-413 là 1 trong 3 tàu cứu hộ hiện đại nhất được biên chế cho trung tâm cứu hộ hàng hải. Tàu có chiều dài 42,8m, rộng 7,11m, tốc độ 26 hải lý/giờ, trên tàu được trang bị nhiều trang thiết bị cứu hộ hiện đại và có khả năng tiếp nhận 19 người bị nạn.

Phía hải quân Việt Nam đã đưa 2 tàu HQ-637 và HQ-954 ra khu vực nghi ngờ máy bay rơi để tìm kiếm. Tàu HQ-637 được thiết kế và đóng tại Việt Nam, hạ thủy đưa vào biên chế vào năm 1997. Hiện nay tàu được biên chế vào hải đội 512, lữ đoàn 127 vùng 5 hải quân (Tàu HQ-637 ở bên phải). (Ảnh tư liệu)

Phía hải quân Việt Nam đã đưa 2 tàu HQ-637 và HQ-954 ra khu vực nghi ngờ máy bay rơi để tìm kiếm. Tàu HQ-637 được thiết kế và đóng tại Việt Nam, hạ thủy đưa vào biên chế vào năm 1997. Hiện nay tàu được biên chế vào hải đội 512, lữ đoàn 127 vùng 5 hải quân (Tàu HQ-637 ở bên phải).

Ngoài ra lực lượng kiểm ngư Việt Nam cũng đưa tàu KN-774 lên đường tìm kiếm máy bay bị mất tích (Trong ảnh là 2 tàu KN-771 và KN-775 tương tự như tàu KN-774) (Ảnh tư liệu)

Ngoài ra lực lượng kiểm ngư Việt Nam cũng đưa tàu KN-774 lên đường tìm kiếm máy bay bị mất tích (Trong ảnh là 2 tàu KN-771 và KN-775 tương tự như tàu KN-774)

Quân chủng Phòng không-không quân cũng điều máy bay An-26 số hiệu 286 bay tìm kiếm. Máy bay An-26 có tầm bay tối đa 2.500km, tốc độ 540km/giờ. (Ảnh tư liệu)

Quân chủng Phòng không-không quân cũng điều máy bay An-26 số hiệu 286 bay tìm kiếm. Máy bay An-26 có tầm bay tối đa 2.500km, tốc độ 540km/giờ.

Ngoài ra, còn có 2 trực thăng cứu hộ Mi-171 số hiệu 02, 04, trực thăng Mi-171 có tầm bay 495km, tốc độ 250km/giờ) (Ảnh tư liệu)

Ngoài ra, còn có 2 trực thăng cứu hộ Mi-171 số hiệu 02, 04, trực thăng Mi-171 có tầm bay 495km, tốc độ 250km/giờ)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại