ẢNH: Cận cảnh trực thăng Mi-24 Ukraine vừa bị bắn hạ ở Slavyansk

Ly Vy |

(Soha.vn) - Hôm qua (5/5), trong khi thực hiện nhiệm vụ tấn công các nhóm dân quân tại Slavyansk, một trực thăng Mi-24V của quân đội Ukraine đã bị bắn rơi.

Thông báo chính thức của Bộ quốc phòng Ukraine vào ngày 5/5 cho biết: "Hôm nay, ngày 5/5, vào khoảng 14h30 (giờ địa phương), trong khi thực hiện nhiệm vụ tại Slavyansk, một trực thăng Mi-24 của quân đội Ukraine đã bị bắn hạ. Trực thăng sau đó đã rơi xuống gần một con sông và 2 phi công đều sống sót. Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố tại khu vực đã nhanh chóng sơ tán phi công và chiếc máy bay về khu vực an toàn. Bước đầu xác định chiếc máy bay bị bắn hạ bởi súng máy hạng nặng".

Như vậy, kể từ khi Ukraine mở chiến dịch "chống khủng bố" ở khu vực miền Đông đã có 3 trực thăng Mi-24 bị bắn rơi (2 chiếc vào ngày 2/5 và 1 chiếc vào ngày 5/5), 1 trực thăng Mi-8MT bị phá hủy hoàn toàn ở sân bay Kramatorsk vào ngày 25/4, 1 trực thăng Mi-8MT khác bị hư hại nặng và phải hạ cánh khẩn cấp vào ngày 2/5.

2 chiếc Mi-24 bị bắn rơi vào ngày 2/5 thuộc lữ đoàn tấn công đường không 16 thuộc lục quân Ukraine. Ngoài ra còn có 5 quân nhân Ukraine bị thiệt mạng khi 2 chiếc Mi-24 bị bắn hạ và 1 bị bắt sống là đại úy, phi công Eugene Krasnokutsk. Theo một số nguồn tin, phi công Eugene Krasnokutsk đã được thả vào ngày 5/5 vừa qua nhưng Bộ quốc phòng Ukraine hoàn toàn giữ im lặng về việc này, làm dấy lên nghi ngờ rằng Bộ quốc phòng Ukraine đã thực hiện việc trao đổi tù binh để lấy lại viên phi công.

Một số hình ảnh cận cảnh chiếc Mi-24V của quân đội Ukraine bị bắn rơi vào hôm qua (có thể thấy chiếc Mi-24V này mang theo tên lửa chống tăng Sturm:

Trực thăng Mi-24 của quân đội Ukraine bị bắn hạ ở Slavyansk ngày 5/5

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại