Ấn Độ sắp có tàu sân bay nội địa đối phó Trung Quốc

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Trong khi INS Vikramaditya (mua của Nga) sẽ đến Ấn Độ trước khi kết thúc năm 2013, tàu sân bay nội địa của Hải quân nước này sẽ được ra mắt vào ngày 12 tháng 8 năm nay.

Tàu sân bay nội địa của Hải quân Ấn Độ sẽ được ra mắt vào ngày 12 tháng 8 năm nay, trong khi INS Vikramaditya (mua của Nga) sẽ đến Ấn Độ trước khi kết thúc năm 2013, Bộ trưởng Quốc phòng AK Antony cho biết vào thứ Bảy (11/5).

"INS Vikramaditya sẽ trở thành hiện thực, như đã hứa, con tàu sẽ được giao trước khi kết thúc năm nay," Antony nói với các phóng viên sau khi tham gia buổi lễ đưa tiêm kích MiG-29K vào phiên chế hoạt động của hải quân được tổ chức tại căn cứ Hansa của hải quân Ấn Độ ở bang Goa hôm 11/5.


	Tàu sân bay nội địa của Ấn Độ sắp sửa ra mắt?

Tàu sân bay nội địa của Ấn Độ sắp sửa ra mắt?

"Trong khi Vikramaditya sẽ đến Ấn Độ vào cuối năm nay, thì vào ngày 12 tháng 8 tới đây, chúng tôi sẽ cho ra mắt tàu sân bay nội địa tại Cochin." – Bộ trưởng AK Antony tuyên bố.

Khẳng định về việc nước này đang nỗ lực trong việc hiện đại hóa các lực lượng quốc phòng, Antony nói: "Hiện đại hóa Hải quân là một lĩnh vực mà chúng ta sẽ đẩy nhanh tiến độ hiện nay.”

"Hầu như tất cả lực lượng hải quân của các quốc gia quan trọng đều muốn hợp tác chặt chẽ với Hải quân Ấn Độ," ông nói, và cho biết thêm rằng "Hải quân Ấn Độ đang được chuẩn bị tốt, hiện đại nhất và là một trong những lực lượng hải quân có khả năng nhất thế giới.”

“Trong nhiều năm, đã có rất nhiều kế hoạch được đưa ra trong đó chúng tôi sẽ thay thế các nền tảng cũ bằng những nền tảng mới," Antony cho biết.


	Tiêm kích MiG-29K lần đầu tiên hạ cánh thành công trên tàu sân bay mà Ấn Dộ mua của Nga.

Tiêm kích MiG-29K lần đầu tiên hạ cánh thành công trên tàu sân bay mà Ấn Dộ mua của Nga.

Trong năm 2011, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ AK Antony cho biết rằng xưởng đóng tàu Cochin đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tàu sân bay nội địa đầu tiên của nước này. Theo đó, toàn bộ các hạng mục của chiếc tàu sân bay sẽ hoàn thành ngay trong tháng 12 tới và nó sẽ được hạ thủy ngay sau đó.

Ông AK Antony tại thời điểm đó nhấn mạnh, tổng khối lượng công việc của quá trình đóng mới chiếc tàu sân bay nội địa đầu tiên của Ấn Độ có lượng giãn nước 26 ngàn tấn, có thể mang theo 29 máy bay chiến đấu phản lực và 10 máy bay trực thăng đã hoàn thành tới 75%.


	Ấn Độ sẽ có ít nhất hai tàu sân bay bao gồm tàu sân bay nội địa và tàu
	sân bay mua từ Nga để đủ sức đối phó với Trung Quốc trong bối cảnh quốc
	gia đông dân nhất thế giới này đang ngày càng mở rộng ảnh hưởng của mình
	ở biển Đông và Ấn Độ Dương.

Ấn Độ sẽ có ít nhất hai tàu sân bay bao gồm tàu sân bay nội địa và tàu
sân bay mua từ Nga để đủ sức đối phó với Trung Quốc trong bối cảnh quốc
gia đông dân nhất thế giới này đang ngày càng mở rộng ảnh hưởng của mình
ở biển Đông và Ấn Độ Dương.

Hiện tại, Ấn Độ đang sở hữu một tàu sân bay duy nhất là chiếc Viraat thuộc lớp Centaur mua lại của Anh. Dự kiến, tàu sân bay nội địa sắp sửa ra mắt vào tháng 8 năm nay (thời tuyên bố của Bộ trưởng Antony) sẽ được thay thế bởi chiếc hàng không mẫu hạm nội địa đầu tiên của Ấn Độ vào năm 2013.

Như vậy, nếu như mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, thì Ấn Độ sẽ có ít nhất hai tàu sân bay bao gồm tàu sân bay nội địa và tàu sân bay mua từ Nga để đủ sức đối phó với Trung Quốc trong bối cảnh quốc gia đông dân nhất thế giới này đang ngày càng mở rộng ảnh hưởng của mình ở biển Đông và Ấn Độ Dương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại