Ấn Độ muốn mua tên lửa Iron Dome của Israel

Theo Kienthuc |

(Soha.vn) - Ấn Độ và Israel đang thỏa luận với Israel để mua lại và sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn tầm gần Iron Dome.

Ấn Độ và Israel đang thỏa luận hợp tác trong lĩnh vực phát triển vũ khí cũng như Ấn Độ đang tìm kiếm hợp đồng mua lại và sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn tầm gần Iron Dome.

Tướng Udi Shani đến Ấn Độ, thảo luận với Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Shashi Kant Sharma về tốc độ của các chương trình phát triển chung giữa 2 nước cũng như khả năng của các chương trình mới.

Quan chức ngoại giao của Israel ở Ấn Độ, chính phủ Israel cũng như các quan chức quốc phòng từ chối bình luận về việc này.

Ngoài dự án về tên lửa xuyên lực địa tầm trung và tầm xa có giá trị khoảng 2 tỷ USD, Ấn Độ và Israel đang phát triển một số loại tên lửa khác bao gồm tên lửa tấn công đất-đối-đất. 

Loại tên lửa này được mô tả là một sản phẩm của tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) nhưng đây thực sự là một chương trình nghiên cứu chung giữa 2 nước.

Hệ thống tên lửa phòng không Iron Dome.

Theo nguồn tin của Defense News, việc nâng tầm bắn của tên lửa từ 1.000 km lên 3.000 km cũng được 2 bên đem ra thảo luận.

Một nguồn tin từ bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay danh sách các chương trình tương lai được đem ra thảo luận bao gồm hệ thộng vệ tinh siêu nhỏ có thể được phóng từ máy bay, tên lửa dẫn đường bằng laser và các loại đạn dược dẫn đường chính xác. 

Các chương trình còn lại bao gồm radar đặc biệt như radar cho loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ của Ấn Độ và radar do thám tầm xa cho hệ thống tên lửa xuyên lục địa. Tuy nhiên, việc 2 nước đồng ý cùng phát triển những hạng mục nào vẫn chưa được tiết lộ.

DRDO đang phát triển tên lửa tấn công mặt đất trong chương trình hợp tác với 3 công ty Israel bao gồm Israel Aerospace Industries (IAI), Elta và Rafael.

Hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn tầm gần Iron Dome cũng được đem ra thảo luận khi Ấn Độ mong muốn được mua lại hệ thống cũng như giấy phép sản xuất từ Israel để sản xuất và bán lại hệ thống này.

Nguồn tin từ Ấn Độ cho biết trong khi Israel đồng ý bán Iron Dome, nước này vẫn do dự về việc bán lại công nghệ cũng như cho phép Ấn Độ sản xuất hệ thống phòng ngự trên.

Iron Dome được phát triển với sự giúp đỡ tài chính của Mỹ với mục đích ngăn chặn tên lửa và đạn pháo ở tầm từ 4 tới 70 km. Mỗi đơn vị gồm có radar dò tìm theo dõi, phần mềm điều khiển phức tạp và ba bệ phóng (trên bệ phóng lắp 20 tên lửa).

Chậm trễ trong hệ thống phòng không cho tàu chiến

Sự chậm trễ trong dự án tên lửa phòng không tầm xa cho tàu chiến (LRSAM) hợp tác giữa Ấn Độ và Israel cũng được đem ra thảo luận. 

Dự án có giá trị 600 triệu USD được khởi động vào năm 2005 nhằm vũ trang cho tàu chiến Ấn Độ nhưng hiện nay vẫn dừng ở bước thử nghiệm mặc dù nó được lên kế hoạch giới thiệu vào giữa năm 2012.

Được DRDO và IAI phát triển, LRSAM có tầm xa 70km. Tên lửa đã được thử nghiệm vào tháng 7/2012 ở Israel. 

Hệ thống tìm kiếm và dẫn đường sẽ được thử nghiệm trong tháng 12/2012 theo kế hoạch. LRSAM sẽ được thử nghiệm ở thực địa vào năm 2013 và giới thiệu vào năm 2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại