Hải quân Ấn Độ đặt hàng 8 tiêm kích “nội địa” Tejas

Xuân Lan |

(Soha.vn) - Hải quân Ấn Độ sẽ đặt hàng 8 máy bay chiến đấu trên hạm Tejas từ hãng sản xuất Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Business Standard cho hay.

Theo tờ báo này, một số máy bay chiến đấu Tejas sẽ là những tiêm kích đa năng tức là vừa có khả năng vừa huấn luyện lại vừa có khả năng chiến đấu, số còn lại sẽ là các máy bay chiến đấu hoặc huấn luyện đơn thuần. 

Giá trị đơn đặt hàng được ước tính khoảng184 triệu đôla. Như vậy, mỗi máy bay sẽ có giá khoảng 23 triệu đôla. Trong năm 2009, chi phí của mỗi chiếc tiêm kích trên hạm Tejas ước tính khoảng 31 triệu đôla.

Tổng cộng, Hải quân Ấn Độ đã “đổ” hơn 671 triệu đôla cho các chương trình phát triển máy bay chiến đấu Tejas. 

Tuy nhiên, con số này so với 1,91 tỉ đô la mà Không quân Ấn Độ đầu tư cho các tiêm kích Tejas thì còn ít hơn rất nhiều. 

Hiện tại, mới chỉ có duy nhất một chiếc máy bay Tejas đã được xây dựng cho Hải quân Ấn Độ. Chiếc máy bay này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 4 năm 2012. Việc xây dựng một chiếc máy bay thứ hai đang được tiến hành.

Tiêm kích Tejas của Ấn Độ.

Máy bay chiến đấu Tejas do chính Ấn Độ thiết kế chế tạo để sử dụng trên tàu sân bay Vikramaditya mà Ấn Độ mua lại của Nga. 

Dự kiến Tejas sẽ đưa vào sử dụng vào năm 2015-2016. Tejas là dòng máy bay tiêm kích đa năng, nó có thể đạt tốc độ tối đa vào khoảng 1.900 km/h, bán kính hoạt động là 2.000 km. 

Vũ trang của Tejas là 1 súng máy 23mm và 8 giá treo vũ khí có thể mang các loại tên lửa “không đối không”, “không đối đất” và các loại bom thông thường hoặc thông minh.

Hiện tại, tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Ấn Độ Vikramaditya (trước đây là Đô đốc Gorshkov) đang được thử nghiệm với các tiêm kích trên hạm MiG-29K/KUB. Dự kiến, Vikramaditya sẽ được bàn giao cho Hải quân Ấn Độ vào cuối năm 2013.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại