Ấn Độ cần thêm 30.000 quân để cân bằng sức mạnh với Trung Quốc

Bảo An |

(Soha.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho rằng nước này cần triển khai thêm 30.000 binh sĩ để cân bằng lực với Trung Quốc tại khu vực biên giới giữa hai quốc gia.

Sự lớn mạnh của Trung Quốc đã tạo ra một mối đe dọa lớn với Ấn Độ. Vì thế, quốc gia Nam Á đang nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự bằng cách mua thêm trực thăng và máy bay chiến đấu mới. Ngoài ra, Ấn Độ cũng có kế hoạch tăng số lượng binh sĩ triển khai dọc biên giới với Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông báo với Thượng nghị viện nước này về kế hoạch triển khai thêm 30.000 binh sĩ cho các tiểu đoàn bộ binh dọc biên giới để đối phó với việc Trung Quốc đang đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng quân ở biên giới giữa hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, ông A K Antony
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, ông A K Antony

“30 tiểu đoàn bộ binh được đề xuất tăng quân số trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 nhằm tăng cường khả năng chiến đấu”, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, ông A K Antony cho biết.

Quân đội Ấn Độ cũng đang dự định thành lập một quân đoàn lính sơn cước để triển khai dọc biên giới với Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa lược lượng quân đội Ấn Độ sẽ tăng thêm khoảng 90.000 binh sĩ.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết họ đang đề nghị tăng cường khả năng cơ động của các tiểu đoàn bộ binh bằng việc trang bị các phương tiện mạnh mẽ hơn với khả năng di chuyển dọc đất nước. Kế hoạch nâng cấp quân đội Ấn Độ nhận được 13,7 tỷ Rupi (khoảng 230 triệu USD) trong năm tài khóa 2012-2013.

Tuy nhiên, tiến sĩ Raj Baldev, một chuyên gia quân sự cho rằng ngoài kế hoạch được đưa ra bởi Bộ trưởng Quốc phòng A K Antony, Ấn Độ vẫn cần trang bị hơn nữa. Ông cho rằng Ấn Độ cần tăng thêm 3 lần sức mặt quân sự như hiện nay mới có thể cân bằng với Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại