Ấn Độ bắt tay chế tạo tên lửa Agni-6

Theo Thanh Niên |

Tờ Hindu ngày 5.2 cho biết, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đang triển khai việc xây dựng tên lửa Agni-6 có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân với tầm bắn lên đến 6.000 km.

Theo nguồn tin từ DRDO thì tổ chức này đã hoàn thành công tác nghiên cứu, thiết kế và đang trong giai đoạn phát triển nguyên mẫu của Agni-6 với khả năng mang từ bốn đến sáu đầu đạn hạt nhân tùy vào trọng lượng của chúng.

Tên lửa Agni-5 với tầm bắn 5.000 km của Ấn Độ - Ảnh: AFP

Trước đó, DRDO cũng đã xây dựng thành công các loại tên lửa Agni từ 1 đến 5 với những tầm bắn khác nhau.

Hindu cho biết, Agni-1 có tầm bắn 700 km được xây dựng hồi năm 2002, Agni-2 có tầm bắn 2.500 km (từ năm 1998), Agni-3 có tầm bắn 3.500 km (2006), Agni-4 có tầm bắn 4.000 km (2010) và từ năm 2012 là tên lửa Agni-5 với tầm bắn 5.000 km có thể bao trùm toàn bộ Trung Quốc.

Tên lửa Agni-5 đã được Ấn Độ bắn thử nghiệm thành công hồi tháng 4.2012. Nó đã được nước này trình làng trong lễ duyệt binh chào mừng ngày quốc khánh 26.1 qua. Dự kiến Agni-5 sẽ được New Delhi đưa vào phục vụ trong năm 2014 - 2015.

Trong khi Agni-5 có trọng lượng 50 tấn và dài 17,5 mét thì Agni-6 có trọng lượng từ 65 đến 70 tấn và dài 20 mét. Cả hai loại tên lửa này đều có ba tầng, sử dụng nhiên liệu rắn với đường kính 2 mét.

Ngoài ra, DRDO cũng đang hợp tác với Nga để xây dựng tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos đạt tốc độ tối đa Mach 2,8 và tên lửa siêu thanh tàng hình BrahMos 2 có thể đạt tầm tốc độ nhanh gấp 5-7 lần vận tốc âm thanh (Mach 5-Mach 7).

Triều Tiên ‘mơ’ nước Mỹ bị tấn công

Website Uriminzokkiri của Triều Tiên ngày 2-2 đăng tải một video trên YouTube miêu tả một thành phố lớn của nước Mỹ chìm trong khói lửa sau vụ tấn công tên lửa.

Tên lửa tàu khu trục Trung Quốc ngắm bắn tàu hộ vệ Nhật

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tiến hành một cuộc họp báo khẩn cho biết, radar tên lửa trên 1 chiếc tàu khu trục Trung Quốc đã ngắm bắn thẳng vào 1 tàu chiến hải quân và máy bay Nhật Bản trên Biển Hoa Đông.

Tìm hiểu năng lực chiến đấu của “Lá chắn tên lửa” Type 052C

Hạm đội Đông Hải (Hải quân Trung Quốc) chính thức tiếp nhận tàu khu trục phòng không Trường Xuân 150 vào ngày 31/1.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại