6 tên lửa hạt nhân "lang thang" qua nước Mỹ hay "di sản" của ông Hagel

Nhật Huy |

Một trong những vấn đề lớn mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel để lại cho người kế nhiệm mình là những scandal liên quan đến lực lượng hạt nhân nước này.

Bài viết trên trang Bloomberg View cho biết, những vụ việc này bao gồm một đường dây mua bán chất kích thích của các sĩ quan với mạng lưới hoạt động tại 6 căn cứ khác nhau, gian lận với mức độ thường xuyên trong những kì kiểm tra năng lực định kỳ.

Bên cạnh đó, nhiều cửa an toàn trong các hầm ngầm chứa tên lửa không đảm bảo khả năng ngăn cô lập vì bị rỉ sét, 6 tên lửa được gắn sẵn đầu đạn hạt nhân vô tình được đưa lên máy bay và bay ngang nước Mỹ, hay như việc các kỹ thuật viên tại 3 căn cứ khác nhau phải thường xuyên sử dụng chung một dụng cụ chuyên dùng.

Thiết bị mô phỏng điều khiển phóng tên lửa hạt nhân tại căn cứ Không quân F.E Warren, chuyên dùng để huấn luyện các sĩ quan tên lửa. Ảnh được chụp trong chuyến thăm của ông Hagel tới các cơ sở hạt nhân của Mỹ. (Nguồn ảnh: Stars and Stripes)

Thiết bị mô phỏng điều khiển phóng tên lửa hạt nhân tại căn cứ Không quân F.E Warren, chuyên dùng để huấn luyện các sĩ quan tên lửa. Ảnh được chụp trong chuyến thăm của ông Hagel tới các cơ sở hạt nhân của Mỹ. (Nguồn ảnh: Stars and Stripes)

Theo Bloomberg View nhận định, ông Chuck Hagel đáng ra nên tìm phương cách giải quyết những vấn đề trên thay vì xin Quốc hội chi thêm 1,5 tỷ USD/năm cho chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Một phần của giải pháp có thể nằm ở việc cắt giảm quy mô kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Sự tồn tại của kho vũ khí này dựa trên nguyên tắc răn đe hạt nhân. Song những điều kiện của nguyên tắc đã thay đổi kể từ sau Chiến tranh lạnh.

Nhu cầu duy trì một số lượng lớn những tên lửa chiến lược liên lục địa, với những đầu đạn có sức công phá đủ sức hủy diệt một thành phố, không còn nhiều như trước.

Khả năng chúng được đem ra sử dụng thấp đến mức hầu như không có tác dụng răn đe nào đối với những quốc gia nhỏ có tham vọng hạt nhân như Triều Tiên, Iran...

Tên lửa liên lục địa Minuteman III là một thành tố quan trọng trong bộ ba hạt nhân của Mỹ.

Tên lửa liên lục địa Minuteman III

Theo Bloomberg View, vũ khí hạt nhân chiến thuật, với sức công phá nhỏ hơn vũ khí hạt nhân chiến lược, là một lựa chọn hợp lý hơn vì chúng có thể được dùng để tiêu diệt kho vũ khí hạt nhân của đối phương và đồng thời gây ít thiệt hại phụ cho các mục tiêu dân sự.

Do đó, xác suất nước Mỹ sẵn lòng sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ tăng lên và qua đó tăng khả năng răn đe.

Tiêu biểu cho những vũ khí này là bom hạt nhân gắn trên máy bay, với sức công phá có thể được điều chỉnh. Người ta có thể chọn mức công phá thấp nếu mục tiêu có diện tích và quy mô nhỏ.

Vì vậy, thay vì phải chi khoản ngân sách 1,5 tỷ USD mà ông Hagel đề xuất để dùng cho việc sửa chữa và duy trì 450 tên lửa liên lục địa đặt trên bộ, Lầu Năm Góc có thể cắt giảm số lượng còn 100 tên lửa.

Ngoài ra, thế hệ tên lửa hiện nay, Minuteman III, có thể được kéo dài thời gian hoạt động để tiết kiệm chi phí thay vì phát triển một loại tên lửa liên lục địa hoàn toàn mới.

Hai thành tố còn lại trong bộ 3 hạt nhân, tàu ngầm chiến lược và máy bay ném bom chiến lược, cũng có thể cần được cắt giảm, nhưng ở mức độ nhỏ hơn.

Hạm đội tàu ngầm chiến lược Ohio gồm 14 chiếc hiện nay có thể giảm còn 11 hoặc 12 chiếc mà không làm ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu. Chương trình tàu ngầm mới thay thế cho Ohio, dự kiến gồm 12 chiếc với tổng ngân sách 100 tỷ USD, cũng nên được cắt giảm quy mô.

Máy bay ném bom tàng hình B-2

Máy bay ném bom tàng hình B-2

Tương tự là chương trình máy bay ném bom chiến lược mới, với tổng ngân sách dự kiến 50 tỷ USD, để thay thế B-2 sau năm 2020. Kéo lùi thời hạn triển khai loại máy bay mới này, thay vào đó là tiếp tục nâng cấp và sử dụng B-2 và B-52, có thể giúp tiết kiệm một khoản ngân sách lớn khác.

Khó có thể ước tính chính xác hiệu quả của những cắt giảm này nhưng theo một đề xuất khác, với quy mô hạn chế hơn, thì nếu giảm số tên lửa liên lục địa từ 450 còn 300, Mỹ có thể tiết kiệm 79 tỷ USD trong một thập niên. Nguồn lực này có thể được dùng cho những mục đích phù hợp hơn.

Trong khi đó, hơn 180 quả bom hạt nhân chiến thuật B61 với sức công phá có thể thay đổi đang được triển khai tại Châu Âu lại đang được đề xuất cắt giảm.

Tác giả bài viết trên Bloomberg View cho rằng, chúng nên được duy trì trong tình hình hiện nay để thể hiện sự hiện diện và ủng hộ của Mỹ tại Châu Âu trước sự căng thẳng dâng cao với Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại