5 máy bay lừng danh nhất của phòng thiết kế Tupolev

FM |

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh nhà thiết kế tài năng Alexei Tupolev, con trai của Andrei Tupolev, hãng thông tấn Tass đã công bố top 5 máy bay lừng danh nhất của phòng thiết kế này.

Tu-22M3

Tupolev Tu-22M3 là một máy bay ném bom chiến lược tầm xa của hải quân, nó có tốc độ siêu thanh với cấu hình cánh cụp cánh xoè, hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày hay đêm.

Tu-22M cất cánh lần đầu tiên vào ngày 30/8/1969 và đi vào sản xuất trong năm 1978. Thông số kỹ thuật cơ bản: chiều dài 42 mét, trọng lượng rỗng 58 tấn, phạm vi hoạt động 7.000 km, trần bay 14.000 mét, tốc độ tối đa 2.000 km/h, phi hành đoàn gồm 4 người.

Tu-22M3 có thể mang tên lửa hành trình với đầu đạn hạt nhân hay thông thường. Hiện tại loại máy bay này vẫn tiếp tục được hiện đại hóa.

Tu-95MS

Tupolev Tu-95MS là loại máy bay ném bom và mang tên lửa chiến lược thành công nhất, cũng như có thời gian phục vụ lâu nhất của Tupolev. Tu-95 được thiết kể để tiêu diệt những mục tiêu quan trọng của đối phương từ khoảng cách cực xa.

Tu-95MS được thiết kế dựa trên Tu-142MK và Tu-95K22, chuyến bay đầu tiên của Tu-95 diễn ra vào tháng 11/1952, việc chế tạo hàng loạt bắt đầu từ tháng 1/1956.

Máy bay có tốc độ tối đa 925 km/h, phạm vi hoạt động lên đến 15.000 km, trần bay 12.000 mét, phi hành đoàn 7 người. Vũ khí trang bị bao gồm bom, tên lửa hành trình tầm xa và 2 khẩu pháo cỡ 23 mm để tự vệ.

Tu-95MS sẽ được nâng cấp lên phiên bản Tu-95MSM (kéo dài thời gian phục vụ đến năm 2025), đây vẫn là loại máy bay ném bom chiến lược sử dụng động cơ tuốc bin cánh quạt duy nhất từng hoạt động.

Tu-160

Tupolev Tu-160 là một máy bay ném bom hạng nặng, siêu thanh với đôi cánh có thể thay đổi hình dạng. Giống như Tu-95MS, Tu-160 cũng được thiết kế để tiêu diệt và phá hủy những mục tiêu quan trọng bằng vũ khí thông thường hoặc hạt nhân từ cự ly xa.

Chuyến bay đầu tiên của Tu-160 diễn ra ngày 18/12/1981, được thông qua bởi Không quân Xô viết vào năm 1987, nó có tốc độ tối đa 2.220 km/h, phạm vi hoạt động 12.300 km, trần bay 15.000 mét, phi hành đoàn 4 người.

Vũ khí mang theo lên đến 12 tên lửa hành trình tầm xa, hoặc 40 tấn bom. Thời gian bay liên tục 15 giờ (không tiếp nhiên liệu). Có ít nhất 15 chiếc loại này đang phục vụ trong Không quân Nga.

Tu-214PU

Tupolev Tu-214PU là một phiên bản nâng cấp của phản lực cơ chở khách thân hẹp Tu-214. Máy bay được thiết kế cho các chuyến bay tầm trung trong nước và những chuyến thăm nước ngoài của Tổng thống và Thủ tướng Nga.

Tu-214PU sở hữu hệ thống truyền thông và quản lý tối tân, được điều hành bởi một đội bay đặc biệt (SLO). Tu-214PU cất cánh lần đầu vào ngày 12/5/2010, tốc độ trung bình đạt 850 km/h, phạm vi hoạt động 6.500 km, trần bay 12.000 mét.

Tu-154

Tupolev Tu-154 là một loại phản lực cơ tầm trung, nằm trong danh sách những máy bay dân sự quan trọng nhất thế kỷ 20. Thiết kế chính - Dmitry Markov, Sergei Jaeger, Alexander Shengardt và Andrei Grishin.

Tu-154 cất cánh lần đầu vào ngày 4/10/1968, được sản xuất thương mại trong giai đoạn 1970 - 2013. Tính đến tháng 1/2014, vẫn còn khoảng 80 chiếc đang hoạt động.

Tu-154 chuyên chở được 164 - 175 hành khách, tốc độ tối đa 950 km/h, phạm vi hoạt động 3.900 km, trần bay 12.100 mét, phi hành đoàn 4 người.

>>> Điểm mặt các thế hệ tiêm kích Su vừa mất đi người cha sáng lập

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại