30 quốc gia đồng loạt ép Trung Quốc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân

Thanh Phong |

(Soha.vn) - Cục diện lưỡng cực siêu cường hạt nhân Nga - Mỹ đã thay đổi bởi sự xuất hiện của nhiều nhân tố mới.

Thời báo Hoàn Cầu ngày 20/12 đưa tin, năm 2012 mặc dù cục diện thế giới hạt nhân quốc tế cơ bản duy trì ổn định, tuy nhiên sức ép của cộng đồng quốc tế yêu cầu Bắc Kinh cắt giảm kho vũ khí hạt nhân đang ngày càng gia tăng.

Trung Quốc khoe dàn tên lửa chiến lược dòng Đông Phong có thể mang đầu đạn hạt nhân
Trung Quốc khoe dàn tên lửa chiến lược dòng Đông Phong có thể mang đầu đạn hạt nhân

Theo tờ báo này, đã có ít nhất trên 30 quốc gia, chủ yếu là Mỹ và phương Tây đã đồng loạt lên tiếng yêu cầu Trung Quốc phải cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình. Cục diện lưỡng cực siêu cường hạt nhân Nga - Mỹ đã thay đổi bởi sự xuất hiện của nhiều nhân tố mới.

Con số thống kê đến cuối tháng 9/2012 của Điều ước cắt giảm vũ khí chiến lược bản cập nhật mới nhất cho thấy, Mỹ đã bố trí 1737 quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân trong khi con số này tại Nga là 2430 quả. 

Các quốc gia phương Tây còn lại như Anh, Pháp bình quân mỗi nước cũng sở hữu từ 100 đến vài trăm quả đạn hạt nhân.

Trung Quốc lắp ráp tên lửa dạn đạo xuyên lục địa Cự Lãng 2 có thể mang đầu đạn hạt nhân
Trung Quốc lắp ráp tên lửa dạn đạo xuyên lục địa Cự Lãng 2 có thể mang đầu đạn hạt nhân

Tuy nhiên bài báo của Thời báo Hoàn Cầu không đề cập tới số lượng vũ khí hạt nhân Trung Quốc đang sở hữu nhưng liên tục cáo buộc "phương Tây chèn ép Bắc Kinh" cắt giảm kho vũ khí hạt nhân. Hoàn Cầu cũng không đưa ra số liệu cụ thể các nước này ép Trung Quốc cắt giảm bao nhiêu.

Năm 2012 cũng là mốc thời gian đánh dấu các cường quốc hạt nhân tiếp tục nâng cao năng lực hạtnhân chiến lược của mình, bao gồm nâng cao tính năng, hoàn thiện cơ chế và đẩy mạnh xây dựng hệ thống cảnh báo chiến lược.

Đồng thời, những động thái này cũng kéo theo việc trì hoãn vô thời hạn của việc cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân, chống phổ biến vũ khí hạt nhân. 

Tháng 6/2012 Quốc hội Nhật Bản thông qua Luật Cơ bản về năng lượng hạt nhân bản sử đổi thể hiện rõ ý đổ cho phép sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích quân sự trong trường hợp cần thiết.

Kho vũ khí hạt nhân luôn là hiểm họa rình rập đối với nhân loại
Kho vũ khí hạt nhân luôn là hiểm họa rình rập đối với nhân loại

Trong khi đó Nga tiếp tục cung cấp cho Ấn Độ các thanh nhiên liệu hạt nhân đã làm giàu còn Bắc Triều Tiên cơ bản chuẩn bị xong các điều kiện công nghệ cần thiết cho vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ 3.

Tuy nhiên chính Mỹ và các quốc gia phương Tây, theo Thời báo Hoàn Cầu, lại đang tiếp tục gia tăng áp lực ép Bắc Kinh cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của họ, tuy nhiên bài báo không nêu đích danh những nước nào đã và đang "ép" Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại