2S35 Koalitsiya-SV - Lựu pháo tự hành tối tân nhất của Nga

Quốc Việt |

Hệ thống pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV được trang bị pháo chính 2A88 cỡ nòng 152 mm, có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly tới 70 km.

Hồi sinh từ dự án bị hủy bỏ

Lựu pháo nòng dài là bộ phận hỏa lực không thể thiếu của lục quân, nó lấp đầy khoảng trống mà các tên lửa chiến thuật để lại.

Mặt khác, sự phát triển của các loại đạn thông minh cho phép pháo binh tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác cao trong khi vẫn đảm bảo tính hiệu quả về chi phí.

Cuối những năm 1980, các kỹ sư Nga đã bắt tay phát triển một lựu pháo tự hành mới nhằm thay thế cho 2S19 Msta-S.

Nguyên mẫu đầu tiên hoàn thành vào năm 2006, nó sử dụng tháp pháo nòng kép 152 mm giúp tăng tốc độ bắn và sức mạnh hỏa lực.

2S35 sử dụng khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 tương tự 2S19. Tuy nhiên, các thử nghiệm thực địa cho thấy, giải pháp thiết kế nòng kép không thực sự thành công.

Theo Jane’s Defence Weekly, dự án lựu pháo tự hành nòng kép đã bị hủy bỏ vào năm 2010.

Thiết kế ban đầu của lựu pháo tự hành 2S35

Sau đó, các công trình sư Nga bắt tay phát triển lựu pháo mới dựa trên khung gầm thống nhất của Dự án Armata.

Tên gọi 2S35 Koalitsiya-SV vẫn được giữ nguyên, tuy nhiên, mọi công việc phải triển khai lại từ đầu để phù hợp với khung gầm mới.

Đặc tính kỹ chiến thuật vượt trội

Lựu pháo tự hành 2S35 sử dụng khung gầm thống nhất mới giúp công tác bảo trì dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, khung xe Armata được bọc giáp chắc chắn hơn làm tăng khả năng sống sót trên chiến trường.

Theo Armyrecognition, 2S35 trang bị pháo chính 2A88 cỡ nòng 152 mm phát triển mới hoàn toàn.

Hệ thống nạp đạn tự động giúp cho Koalitsiya-SV có thể bắn tất cả các loại đạn 152 mm tiêu chuẩn, đặc biệt là đạn pháo dẫn hướng laser thế hệ mới 9K25 Krasnopol.

Loại đạn này được dẫn bằng quán tính trong giai đoạn đầu và pha giữa, giai đoạn cuối nó sử dụng cảm biến laser thụ động để tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu.

Bản đồ họa lựu pháo tự hành thế hệ mới 2S35 Koalitsiya 152 mm.

Bản đồ họa lựu pháo tự hành thế hệ mới 2S35 Koalitsiya-SV 152 mm.

Nguồn tin công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ, với đạn pháo dẫn hướng thông minh thế hệ mới, Koalitsiya-SV có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly tới 70 km với độ chính xác cao. Vũ khí phụ gồm 1 đại liên 12,7 mm gắn trên đỉnh tháp pháo.

Hệ thống điện tử của 2S35 chưa được công bố, song giới quân sự dự đoán nó sẽ được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

Máy tính đường đạn thế hệ mới, cảm biến tối tân cho 2S35 sức mạnh tác chiến vượt trội so với các lựu pháo tự hành hiện có.

Kíp vận hành pháo gồm 3 người: chỉ huy, lái xe và pháo thủ. Những bức ảnh chụp 2S35 khi đang tập luyện chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 70 chiến thắng phát xít cho thấy nhiều khả năng nó sẽ sử dụng tháp pháo điều khiển từ xa tương tự xe tăng T-14.

Lựu pháo 2S35 trên bãi tập chuẩn bị cho lễ diễu binh vào ngày 9/5.

Lựu pháo 2S35 trên bãi tập chuẩn bị cho lễ duyệt binh vào ngày 9/5.

Khoang điều khiển nằm tách biệt với tháp pháo đảm bảo an toàn cho kíp vận hành. Các kỹ sư Nga đã tạo ra bướt đột phá trong thiết kế lựu pháo tự hành cũng như các loại xe tăng - thiết giáp trên khung gầm thống nhất.

Hệ thống động lực, tốc độ, phạm vi hoạt động của 2S35 vẫn chưa được công bố. Theo một số nguồn tin, 12 lựu pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã được chuyển giao cho quân đội Nga để thử nghiệm và tham dự lễ duyệt binh vào ngày 9/5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại