Quân đội Syria tuyên bố bắn rơi máy bay quân sự Israel

Hải Võ |

Một máy bay quân sự và một máy bay không người lái của Israel đã bị bắn rơi bởi lực lượng vũ trang Syria ở khu vực Quneitra, cao nguyên Golan.

Thông tin được Quân đội Syria nêu ra trong một thông cáo.

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, máy bay quân sự của Israel đã tấn công một vị trí của quân đội Syria vào lúc 1h sáng ngày thứ Ba (13/9, giờ địa phương), trước khi bị bắn rơi cùng một máy bay không người lái.

Trong khi đó, Israel phủ nhận các báo cáo nói rằng máy bay của họ bị bắn hạ ở Syria. Quan chức Quân đội Israel (IDF) nói rằng họ không ghi nhận tổn thất hàng không nào trong chiến dịch ở Syria đêm qua, 12/9, bất chấp bị tấn công bởi tên lửa đất đối không.

Theo tờ Jerusalem Post, IDF cho biết quân đội Syria đã phóng 2 tên lửa đất đối không sau khi Không quân Israel (IAF) tấn công vào một cứ điểm của Syria tối 12/9.

Theo một phát ngôn viên quân đội nước này, IAF tấn công quân chính phủ Syria để trả đũa vụ một "vật thể" phóng ra từ phía những người Syria. Đây có thể không phải là hành động có chủ đích mà là "tên bay đạn lạc" từ các cuộc giao tranh bên trong Syria.

IAF nhằm vào "các điểm đặt pháo của chính quyền Syria ở vùng trung tâm cao nguyên Golan".

Theo Sputnik News (Nga), Israel chiếm một phần cao nguyên Golan trong cuộc chiến năm 1967 và kiểm soát khu vực này cùng với các vùng lãnh thổ ở Bờ Tây trong gần nửa thế kỷ qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại