Quân đội Nga "rối loạn" vì nhận được đe dọa đánh bom “khủng khiếp nhất” ở Moscow

Đức Trí |

Quân đội Nga “rối như tơ vò” khi nhận được lời đe dọa đánh bom khủng bố “khủng khiếp nhất trong lịch sử Nga” tại nhiều địa điểm đông người ở Moscow. Giới phân tích Nga cho rằng đây là “đòn gió” của Ukraine.

Theo Sohu, thủ đô Moscow của Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi cơ quan tình báo của Nga nhận được thông tin hơn 60 địa điểm đông người ở thành phố này bị lực lượng khủng bố đe dọa đánh bom, trong đó bao gồm nhiều trường học, 26 ga tàu điện và một số cơ quan lập pháp quan trọng.

Để đảm bảo an ninh tuyệt đối, Chính phủ Nga đã lệnh cho quân đội tiến hành sơ tán hàng chục nghìn người ở các khu vực được cho là mục tiêu hành đầu của lực lượng khủng bố.

Theo tin tức tình báo được quan chức Nga tiết lộ, hiện, Quân đội Nga đã bị liệt vào danh sách mục tiêu trả thù hàng đầu của các nhóm khủng bố do những chiến dịch chống khủng bố vừa qua. Những phần tử khủng bố thậm chí còn đe dọa sẽ “trả đũa” người Nga bất cứ lúc nào.

Quân đội Nga rối loạn vì nhận được đe dọa đánh bom “khủng khiếp nhất” ở Moscow - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh được tăng cường túc trực tại nhiều địa điểm đông người ở Moscow. Nguồn: Sohu.

Tháng 2/2019, một nguồn tin nặc danh cho biết những phần tử cực đoan đã đặt bom hẹn giờ ở nhiều nơi tại Moscow, điều này làm cho lực lượng quân đội và cảnh sát đã phải rà soát hơn 200 địa điểm, may mắn là sau khi rà soát phát hiện đây chỉ là lời đe dọa “suông”.

Đối với lời đe dọa lần này, Quân đội Nga đang triển khai nhiều biện pháp để xác minh và theo dõi chặt chẽ tình hình, có thể đây tiếp tục là lời đe dọa “suông” của lực lượng khủng bố.

Hiện nhiều nhân viên an ninh đã túc trực tại nhiều địa điểm đông người có khả năng xảy ra tấn công khủng bố vào dịp Giáng sinh tới đây.

Quân đội Nga rối loạn vì nhận được đe dọa đánh bom “khủng khiếp nhất” ở Moscow - Ảnh 2.

Nhiều khả năng đây là lời đe dọa đánh bom của khủng bố Ukraine nhằm làm rối loạn Nga. Nguồn: Sohu.

Lời đe dọa khủng bố đã làm cho người dân Moscow hoang mang, theo thống kê của truyền thông Nga, gần 50.000 người dân đang trong tình trạng lo lắng và hạn chế ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết, dự tính, trong mùa giáng sinh này doanh thu các trung tâm mua sắm của Nga sẽ sụt giảm so với năm 2018.

Hiện Nga đã xác định được lời đe dọa khủng bố đến từ nước ngoài, giới phân tích chỉ ra rằng, đây là lần đầu tiên Nga bị đe đọa đánh bom tại nhiều địa điểm đông người, đây cũng là vụ đe dọa đánh bom “khủng khiếp” nhất trong lịch sử Nga.

Trong những năm gần đây Quân đội Nga đã tích cực triển khai các hành động chống khủng bố ở nước ngoài, nhất là cuộc chiến tại Syria, lời đe dọa đánh bom lần này có thể là một hành động trả thù của các phần tử khủng bố.

Tuy nhiên, cũng có khả năng lời đe dọa khủng bố đến từ Ukraine, mục đích của hành động này nhằm tạo ra làn sóng phản đối của người dân Nga đối với các hoạt động chống khủng bố của Nga ở nước ngoài, qua đó làm rối loạn nội bộ Chính phủ Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại