Quân đội Mỹ sẽ ngừng dùng đĩa mềm để điều khiển hệ thống tên lửa hạt nhân

Tấn Minh |

Các hệ thống dùng để điều khiển kho vũ khí hạt nhân của Mỹ thực ra hoạt động trên những chiếc máy tính hết sức lỗi thời.

Thế nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ hiện sắp sửa nâng cấp ít nhất một phần của công nghệ từ "đời cô Lựu" này: hệ thống lưu trữ đĩa mềm.

Nếu bạn chưa biết thì máy tính trong các trung tâm điều khiển hạt nhân của Mỹ - vốn đảm nhiệm việc phóng tên lửa hạt nhân theo lệnh của Tổng thống - đều được vận hành thông qua những chiếc đĩa 8-inch được phát minh từ gần nửa thế kỷ trước.

Theo trang tin công nghê quốc phòng C4isrnet, Hệ thống điều khiển và chỉ huy tự động chiến lược (SACCS) - cơ sở hạ tầng truyền thông dùng trong truyền tải các thông điệp hành động khẩn cấp đến các trung tâm chỉ huy - sẽ không dùng đĩa mềm nữa. Trung tá Jason Rossi, Chỉ huy Quân đoàn Truyền thông Chiến lược 595th, cho biết SACCS sẽ nâng cấp lên một "giải pháp lưu trữ số thể rắn bảo mật cao".

Các tài liệu của Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ vào năm 2016 cho thấy SACCS hoạt động trên một máy tính IBM Series/1  từ những năm 1970, và Lầu Năm Góc đã lên kế hoạch "cập nhật các giải pháp lưu trữ dữ liệu, các vi xử lý mở rộng cổng, các thiết bị đầu cuối di động, và các thiết bị đầu cuối để bàn của họ vào cuối năm tài khóa 2017".

Quân đội Mỹ sẽ ngừng dùng đĩa mềm để điều khiển hệ thống tên lửa hạt nhân - Ảnh 1.

Hệ thống IBM Series/1 dùng để điều khiển tên lửa hạt nhân của Mỹ

Việc sử dụng công nghệ đã lỗi thời thực ra nhằm giúp hệ thống bảo mật hơn. "Bạn không thể hack một thứ không hề có địa chỉ IP. Đó mới là thời đại bảo mật" - Rossi nói.

Nhưng các hệ thống cũ kỹ ngày càng khó bảo trì hơn. Rossi tiết lộ rằng khi các thành phần của SACCS như microchip và microboard bị hỏng, không phải lúc nào linh kiện thay thế cũng sẵn có, nên các kỹ thuật viên phải sửa chúng, đôi lúc tiêu tốn hàng giờ đồng hồ nghiên cứu dưới ống kính hiển vi. Phần lớn quá trình sửa chữa đặc dụng này đều được thực hiện bởi các kỹ thuật viên dân sự, bởi rất ít các thành viên trẻ trong đội ngũ cán bộ có đủ kỹ năng để bảo trì phần cứng.

Vậy nên cuối cùng Mỹ cũng phải từ bỏ một hệ thống bảo mật nhưng khó bảo trì, đổi lấy một hệ thống tối tân hơn, dễ bảo trì hơn. Hi vọng hệ thống mới sẽ bảo mật cao đúng như lời Lầu Năm Góc.

Tham khảo: Gizmodo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại