*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhật Bản vẫn dùng đĩa mềm, thứ mà nhiều người trẻ hiện nay thậm chí còn không biết đến.
Bộ trưởng Kỹ thuật số Nhật Bản Kono Taro đã tuyên chiến với đĩa mềm, nhiều thập kỷ sau khi công nghệ này đã lỗi thời nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi trong nhiều cơ quan hành chính của xứ sở mặt trời mọc.
CEO Thomas Isakovich của Nimbus Data cho biết công ty có thể sẽ công bố một ổ SSD dung lượng lớn nhất từ trước đến nay, sớm nhất là cuối năm 2022.
Trong bối cảnh Nhật Bản cố gắng đẩy mạnh chuyển đổi số để thực hiện mô hình Chính phủ điện tử, nhiều chính quyền địa phương ở Tokyo đang bắt đầu loại bỏ những chiếc đĩa mềm, vốn đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ để lưu trữ và di chuyển dữ liệu.
Trong bối cảnh công nghệ lưu trữ đang có những bước phát triển như vũ bão, việc ngành hàng không vẫn sử dụng một chiếc đĩa mềm "cổ lỗ sĩ" (ra mắt lần đầu từ năm 1971) thực sự khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.
Đây không phải lần đầu tiên những món đồ tưởng như rất bình thường nhưng lại được bán giá cao do có dấu ấn của Steve Jobs.
Các hệ thống dùng để điều khiển kho vũ khí hạt nhân của Mỹ thực ra hoạt động trên những chiếc máy tính hết sức lỗi thời.
Dù luôn đi đầu trong lĩnh vực công nghệ, nhưng chính phủ Mỹ vẫn đang vận hành những cỗ máy có tuổi đời hơn 50 năm.
Trong khi chiếc vali hạt nhân có thể giúp "ông chủ Nhà Trắng" phát động tấn công hạt nhân chiến lược ở mọi nơi thì tại Mỹ còn tồn tại những chiếc đĩa điều khiển hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, bom hạt nhân và máy bay tiếp nhiên liệu.