Quân đội Ấn Độ sục sôi chưa từng thấy: Trung Quốc sẽ hối không kịp vì chạm "tổ kiến lửa" New Delhi?

Thúy |

20 binh lính Ấn Độ đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ không súng với Trung Quốc ở biên giới hôm 16/6 vừa qua. Tờ báo Mỹ bình luận: đừng coi thường tinh thần yêu nước của người Ấn.

Tờ Washington Examiner (Mỹ) có bài viết chia sẻ: "Không nên coi thường sức mạnh của chính quyền ông Narendra Modi. Ấn Độ từ lâu đặt mình trên cương vị là một cường quốc toàn cầu và có khả năng cũng như rất sẵn sàng hành động để bảo vệ lợi ích của quốc gia."

Tác giả bài báo Tom Rogan cũng đề cao những nỗ lực của ông Modi trong việc chuyển hướng tinh thần dân tộc của người Ấn Độ ra khỏi những vấn đề đơn thuần nội bộ, đem tinh thần này vào những vấn đề chung, toàn cầu.

Rogan viết trên Washington Examiner: "New Delhi kêu gọi giải quyết trong bình tĩnh nhưng đấy là khi con số binh sĩ thiệt mạng được thông báo là 3 (chứ không phải 20)."

Quân đội Ấn Độ đòi hỏi chính phủ hành động

Tờ The Times of India (Ấn Độ) bình luận Trung Quốc có lẽ đã tự giẫm vào chân mình, khẳng định Ấn Độ sẽ có những hành động cương quyết bảo vệ lãnh thổ cả trên phương diện chính trị lẫn kinh tế. Hơn thế, sau đụng độ, Trung Quốc đã đẩy Ấn Độ gần hơn với các nước phương Tây, xích lại với các cực của bộ tứ kim cương - gồm Mỹ, Nhật Bản, và Australia. Nhiều người thậm chí đã kêu gọi ông Modi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở một số thành phố của Ấn Độ khi người dân xuống đường với nhiều khẩu hiệu phản ứng nhằm vào Bắc Kinh như "Tẩy chay Trung Quốc" hay "Dạy cho Trung Quốc" một bài học.

Trong khi đó, một số nguồn tin trong lĩnh vực quốc phòng Ấn Độ nói với Times of India rằng nước này phải cân nhắc phương án hành động quân sự "hạn chế" để phản ứng những động thái của Trung Quốc tại khu vực Đường kiểm soát thực tế (LAC).

Các nguồn tin nhấn mạnh lực lượng vũ trang Ấn Độ có đủ khả năng để khiến Trung Quốc "chảy máu mũi".

"Không ai nói đến một cuộc xung đột toàn diện, nhưng Trung Quốc phải nhận thông điệp dứt khoát rằng Ấn Độ không phải dễ bị chèn ép - dù là về quân sự hay lĩnh vực khác," một nguồn tin nói. "Họ không thể đơn phương thay đổi thực trạng ở biên giới và 'gặm nhấm' lãnh thổ của chúng ta."

Quân đội Ấn Độ đang được đặt trong tình trạng báo động "giống như thời chiến", với các đơn vị lục quân cùng căn cứ không quân ở khu vực gần biên giới với Trung Quốc được kích hoạt và tiến hành theo dõi chặt chẽ động thái của Quân giải phóng nhân dân (PLA).

Quân đội Ấn Độ sục sôi chưa từng thấy: Trung Quốc sẽ hối không kịp vì chạm tổ kiến lửa New Delhi? - Ảnh 1.

Đám tang của Đại tá B.Santosh Babu thiệt mạng trong cuộc đụng độ được tổ chức trang trọng, nhiều người tham dự. Ảnh AP

Ông Modi hành động thế nào?

Viết trên tờ The Conversation, Phó viện Nghiên cứu châu Á, Đại học Griffith, ông Ian Hall chia sẻ, Thủ tướng Modi từ lâu đã được miêu tả là một người mạnh mẽ. Tuy nhiên, hình ảnh này đã bị ảnh hưởng bởi cách ông xử lý các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu xuyên biên giới của Pakistan vào năm 2016 và 2019.

Chính vì vậy nếu lần này lại chùn bước, có thể ông Modi sẽ phải đối mặt với những phản đối từ các cử tri Ấn Độ.

Ông Ian Hall cũng bày tỏ quan điểm tất cả còn chờ vào phản ứng của Trung Quốc.

"Nếu Trung Quốc đụng độ với Ấn Độ với mong muốn vẽ lại biên giới, để gửi thông điệp cho các khu vực khác rằng nước này rất quyết tâm thực hiện những tuyên bố về chủ quyền – thì việc giải quyết căng thẳng sẽ là bài toán khó cho New Delhi," ông nói.

Quân đội Ấn Độ sục sôi chưa từng thấy: Trung Quốc sẽ hối không kịp vì chạm tổ kiến lửa New Delhi? - Ảnh 2.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: CNN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại