Thứ trưởng Triều Tiên nêu rõ tên 2 người "chặn" thỏa thuận Trump - Kim vào phút chót

Minh Khôi |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở ra khả năng nới lỏng lệnh trừng phạt với Triều Tiên nhưng bị cản trở bởi các cố vấn hàng đầu, quan chức cấp cao Bình Nhưỡng cho hay.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui đã có bài phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 15/3, cuộc họp được đưa tin rộng rãi về việc bà đe dọa ngừng các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ.

Hãng thông tấn Yonhap có một bản sao bài phát biểu mở đầu của bà Choe. Theo đó, bà Cho cho biết, Tổng thống Trump rất "linh hoạt" về việc đạt được thỏa thuận trong cuộc họp thượng đỉnh từ 27-28/2 tại Hà Nội với Chủ tịch Kim Jong-un.

"Khi chúng tôi đưa ra một đề xuất thực tế, Tổng thống Trump có quan điểm linh hoạt về khả năng đạt được một thỏa thuận với điều kiện việc loại bỏ lệnh trừng phạt có thể bị đảo ngược trong trường hợp Triều Tiên nối lại các hoạt động hạt nhân", bà nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho biết, một "kết quả ý nghĩa" đã không đạt được do Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton "gây trở ngại cho các nỗ lực đàm phán có tính xây dựng của hai nhà lãnh đạo bằng thái độ thù địch và ngờ vực".

Cáo buộc của bà Choe với Ngoại trưởng Mỹ và Cố vấn an ninh quốc gia trước đó đã bị cả 2 người bác bỏ.

Nếu thông tin này là chính xác thì có thể lý giải quyết định ngừng các lệnh trừng phạt bổ sung với Triều Tiên của ông vào tuần trước.

Tuyên bố ngừng các lệnh trừng phạt được đưa ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai công ty vận tải Trung Quốc bị cáo buộc giúp Triều Tiên "né" các lệnh trừng phạt.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cũng cho hay, Chủ tịch Kim Jong-un đã cố gắng đàm phán với Mỹ mặc dù "có nhiều sự phản đối và thách thức" trong đất nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại