Ca ngợi QĐ Syria thuộc top mạnh nhất Trung Đông, Iran cảnh báo Israel đang "đùa với lửa"

QS |

Vị quan chức cấp cao của Iran cảnh báo Tel Aviv đang "đùa với lửa" và họ, cùng với Mỹ, sẽ "thất bại" nếu tiếp tục các chiến dịch quân sự nhằm vào Syria.

Hãng thông tấn SANA dẫn lời ông Alaeddin Boroujerdi, chủ tịch Ủy ban Chính sách đối ngoại và An ninh Quốc gia trực thuộc Hội đồng Shura của Iran cho hay, quân đội Syria hiện nay đã chứng minh được mình là một trong những lực lượng mạnh nhất ở Trung Đông.

Vị quan chức cấp cao của Iran cảnh báo Tel Aviv đang "đùa với lửa" và họ, cùng với Mỹ, sẽ "thất bại" nếu tiếp tục các chiến dịch quân sự nhằm vào Syria.

Ông Boroujerd cũng một lần nữa khẳng định rằng Syria có quyền trả đũa trong trường hợp Israel có bất cứ động thái nào hung hăng hơn.

Theo hãng tin Sputnik (Nga), trong những tháng gần đây, lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào quân đội Syria, viện dẫn lý do rằng họ đang hành động vì lợi ích an ninh quốc gia, ngăn chặn Iran và Hezbollah thiết lập các cơ sở thường trực tại Syria để từ đó phát động các cuộc tấn công nhằm vào Israel nếu xảy ra xung đột trong khu vực.

Lực lượng phiến quân Hezbollah và các cố vấn đến từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã được triển khai tới Syria trong những năm đầu của cuộc xung đột, và cả hai đều đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc đẩy lùi các nhóm phiến quần Hồi giáo, như IS.

Trong khi đó, chính phủ Syria đã nhiều lần cáo buộc Tel Aviv tiếp tay cho khủng bố, đặc biệt là ở miền nam Syria và Damascus bằng cách tiến hành nhiều cuộc pháo kích và không kích nhằm vào quân đội Syria, cũng như cung cấp vũ khí cho chúng.

Quân đội Syria giải phóng 1 đường hầm của IS trong quận Hajar Al-Aswad

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại