Quan chức cấp cao Hong Kong bất ngờ bị nhóm người biểu tình ở Anh bao vây, tấn công: Bắc Kinh nói gì?

Hồng Anh |

Đoạn video được ghi lại cho thấy lãnh đạo cơ quan Tư pháp Hong Kong Teresa Cheng đã ngã xuống vỉa hè sau khi cố vượt qua vòng vây của nhóm người biểu tình bịt mặt.

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hong Kong) đưa tin, hôm thứ 5 (14/11) vừa qua, lãnh đạo cơ quan Tư pháp Hong Kong Teresa Cheng đã trực tiếp chạm trán một nhóm người biểu tình khi đến thủ đô London (Anh) tham dự sự kiện.

Đoạn video được ghi lại cho thấy bà Cheng đã bị một nhóm khoảng 30 người bịt mặt bao vây. Nhóm người này phản đối cách chính quyền Hong Kong trấn áp các cuộc biểu tình; họ liên tục hô các khẩu hiệu ủng hộ phong trào biểu tình ở Hong Kong và chiếu đèn pin vào người bà Cheng, khiến quan chức này dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không thể giấu được vẻ hoảng hốt.

Sau đó, bà Cheng đã đột nhiên ngã xuống vỉa hè, tuy nhiên hình ảnh trong video không đủ rõ để đưa ra kết luận rằng đám người biểu tình nói trên đã đẩy ngã bà này. Đoạn video cũng cho thấy bà Cheng đã nhanh chóng tự đứng dậy và rời khỏi hiện trường cùng đội ngũ hộ tống.

Sự việc này đã được đích thân bà Cheng trình báo với cảnh sát địa phương, đồng thời bà cũng yêu cầu cảnh sát "nghiêm túc điều tra vụ việc và đưa những kẻ có tội ra trước công lý", SCMP trích dẫn thông cáo do văn phòng đại diện của bà này phát đi.

Thông cáo này còn nhấn mạnh rằng bà Cheng đã bị "tổn thương nghiêm trọng đến thân thể", thông qua đó lên án tất cả những hành động bạo lực mượn danh nghĩa theo đuổi lý tưởng chính trị như vậy.

Trong khi đó, Viện Trọng tài Quốc tế - đơn vị chủ trì buổi diễn thuyết của bà Cheng - cho biết trong thông cáo của họ rằng nữ quan chức này đã "bị một đám đông tấn công" khi đang tiến về phía tòa nhà tổ chức sự kiện, và bà đã "bị thương ở cánh tay".

Với tư cách là cố vấn pháp lý hàng đầu của Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam, bà Cheng được coi là một trong những nhân vật quan trọng trong quá trình soạn thảo dự luật dẫn độ.

Bà Lam cũng đã lên án hành động của nhóm người tấn công cố vấn pháp lý của mình ở London: "Hành vi dã man đó đã vượt khỏi ranh giới của một xã hội dân sự, nó cần bị lên án mạnh mẽ".

Quan chức cấp cao Hong Kong bất ngờ bị nhóm người biểu tình ở Anh bao vây, tấn công: Bắc Kinh nói gì? - Ảnh 2.

Hình ảnh cắt từ clip

Phản ứng của Bắc Kinh

Ngày hôm nay (15/11), Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ Trung Quốc tại Anh cũng đã bày tỏ "sự phẫn nộ và lên án mạnh mẽ" đối với vụ việc xảy ra với bà Cheng, đồng thời kêu gọi cảnh sát địa phương tiến hành điều tra, truy bắt thủ phạm.

Đặc biệt, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã gọi vụ việc là một "vụ tấn công kinh hoàng" và yêu cầu phía Anh có các biện pháp bảo vệ sự an toàn của lãnh đạo cơ quan Tư pháp Hong Kong.

Một số người ở Anh "vẫn ủng hộ các hành động bạo lực" ở Hong Kong, theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. "Nếu phía Anh không thay đổi các hành vi sai trái và còn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, gây bất hòa và xúi giục người khác, và đưa ra các cáo buộc sai lầm, thì họ sẽ tự gây họa cho chính mình", ông Cảnh Sảng nhấn mạnh.

Thân tín của bà Carrie Lam bị ngã sau khi chạm trán đám đông biểu tình ở London

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại