*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Trong vai trò là đặc khu trưởng, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình. Tôi sẽ khiêm tốn lắng nghe [ý kiến của mọi người] để tìm ra giải pháp", bà Carrie Lam khẳng định.
So với chuyến thăm của những người tiền nhiệm, tân Cảnh sát trưởng Hồng Kông được Bắc Kinh tiếp đón nồng hậu hơn hẳn trong bối cảnh các cuộc biểu tình ở đặc khu vẫn tiếp diễn.
"Nó không hề giúp cải thiện tình hình", Tổng thống Trump nói về Đạo luật ủng hộ Hồng Kông mà ông mới phê chuẩn tuần trước, một động thái được nhận xét là "chọc giận" Bắc Kinh.
Chính phủ Trung Quốc chiều nay, 2/12, đã công bố các biện pháp trả đũa việc Mỹ thông qua Đạo luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông.
Những người biểu tình cực đoan tấn công và phá hoại các cửa hàng ở một khu phố Hong Kong ngay sau cuộc tuần hành có hàng nghìn người tối 1/12.
Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hong Kong) đưa tin, sáng ngày hôm nay (24/11), Hong Kong đã tổ chức cuộc bầu cử địa phương tại 18 quận, đạt kỷ lục về số cử tri tham gia.
Theo lời cựu nhân viên Lãnh sự quán Anh tại Hong Kong Simon Cheng, hồi tháng 8 vừa qua, anh ta đã bị các "cảnh sát mật" của Đại lục giam giữ, tra tấn trong suốt 15 ngày.
Theo khảo sát 168 trường học tại Hong Kong, hơn 40% học sinh cho biết gặp các vấn đề về tâm lí liên quan tới các cuộc biểu tình phản đối chính quyền.
Một số người biểu tình Hồng Kông đã trở thành nạn nhân của chính bom xăng mà họ sử dụng làm vũ khí trong giao tranh với cảnh sát chống bạo động.
Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, tuyên bố bà hy vọng tình thế bế tắc giữa cảnh sát và người biểu tình có thể kết thúc trong hòa bình.
Gần đây, Hồng Kông đã ghi nhận tình trạng bạo lực gia tăng và chính ở đỉnh điểm cuộc xung đột, Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông đã tiến hành thay đổi vị trí cấp cao.
Một nhóm người biểu tình trong trường Đại học Bách Khoa Hong Kong đang tự chế loại keo cháy "giống Napalm" nguy hiểm nhằm chống lại cảnh sát, theo CNN.