[VIDEO] Tai nạn khi ném bom xăng vào cảnh sát, người biểu tình Hồng Kông làm "quân mình" bốc cháy

Hải Võ |

Một số người biểu tình Hồng Kông đã trở thành nạn nhân của chính bom xăng mà họ sử dụng làm vũ khí trong giao tranh với cảnh sát chống bạo động.

Hãng thông tấn CNA (Hồng Kông) đưa tin, trong cuộc giằng co với cảnh sát ở khu vực trường Đại học công nghệ Hồng Kông (PolyU), một trường hợp ngoài ý muốn đã xảy ra khi người biểu tình trong lúc ném bom xăng nhằm vào cảnh sát đã khiến đồng đội của mình bốc cháy.

Đoạn video xuất hiện trên Twitter cho thấy người bị nạn hốt hoảng lăn lộn trên mặt đất, trong khi một số người biểu tình mặc áo đen xung quanh cố gắng dùng ô dù để giúp đỡ nạn nhân dập lửa.

Một đoạn video khác cho thấy người biểu tình ném bom xăng vào một tòa nhà, nhưng đám lửa lại rơi vào những một biểu tình khác đứng gần đó, khiến ít nhất 2 người bị bắt lửa.

Video được cho là người biểu tình Hồng Kông bị thương vì bom xăng (Nguồn: RT)

Bom xăng đã trở thành một vũ khí chủ chốt của người biểu tình trong các cuộc đối với với cảnh sát, tuy nhiên theo RT (Nga), các thiết bị gây cháy thô sơ không phải lúc nào cũng đi trúng mục tiêu.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho biết, hơn 8.000 quả bom xăng trong trạng thái sẵn sàng sử dụng trên đường phố đã được nhà chức trách tìm thấy tại Đại học Trung văn Hồng Kông (CUHK) - địa điểm bị người biểu tình chiếm giữ trong 4 ngày đụng độ với cảnh sát hồi tuần trước, trước khi họ rút lui.

Phát hiện về lô vũ khí này được tiết lộ khi Trưởng Đặc khu Hồng Kông Carrie Lam lên án việc trường học bị biến thành một "xưởng vũ khí" lưu trữ tới 2.000 chai chất lỏng dễ cháy.

Video người biểu tình Hồng Kông bị thương khi ném bom xăng vào một tòa nhà (Nguồn: RT)

Đài phát thanh Hồng Kông (RTHK) cho hay tính đến hôm nay, 20/11, vẫn còn khoảng gần 100 người biểu tình cố thủ bên trong trường PolyU. Một nữ sinh viên [ẩn danh] nói với đài này rằng "đã có một chút tuyệt vọng" khi cảnh sát siết chặt vòng vây.

Cảnh sát thông báo, đến 23h đêm ngày 19/11, nhà chức trách đã bắt giữ 1.100 người biểu tình trong và xung quanh PolyU, bao gồm 800 người tự nguyện rời khỏi khuôn viên trường - trong đó có gần 300 người dưới tuổi 18, 47 người là giảng viên công chức trường học, còn phần lớn không phải là sinh viên PolyU.

Hàng chục nghìn người đã xuống đường ở Hồng Kông trong vài ngày qua với nỗ lực tiếp cận hoặc giải tỏa sức ép của cảnh sát đối với những người cố thủ trong trường học. Cơ quan quản lý y tế của Hồng Kông cho biết đã tiếp nhận gần 300 ca bị thương từ trường học, đồng thời đề nghị công chúng không tụ tập đến các cơ sở cấp cứu nếu không phải trường hợp cần thiết.

[VIDEO] Tai nạn khi ném bom xăng vào cảnh sát, người biểu tình Hồng Kông làm quân mình bốc cháy - Ảnh 3.

Người biểu tình bị bắt giữ sau khi rời khỏi khuôn viên PolyU để trình diện cảnh sát (Ảnh: Reuters)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại