Quá khứ tủi nhục phải đóng phim thấp hèn để kiếm sống của "đệ nhất mỹ nam Singapore"

Pa Dun |

Chỉ trong vài năm, Đại Dung đã trở thành một trong những cái tên đình đám. Với thành công của nhiều bộ phim kiếm hiệp kinh điển, anh được khán giả gọi là "Đệ nhất mỹ nam phim cổ trang" Hong Kong.

"Đệ nhất mỹ nam Singapore" trên màn ảnh

Nhắc tới những bạch mã hoàng tử một thời của TVB người ta không thể nào bỏ qua cái tên Ngô Đại Dung.

Ngô Đại Dung sinh ngày 22/8/1959 tại Singapore. Sau khi hoàn thành xong việc học hành, được lời rủ rê của bạn bè, Ngô Đại Dung bất ngờ rẽ bước sang điện ảnh.

Quá khứ tủi nhục phải đóng phim thấp hèn để kiếm sống của đệ nhất mỹ nam Singapore - Ảnh 1.

Có lợi thế là ngoại hình (chiều cao 1m78), Ngô Đại Dung nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn nổi tiếng.

Năm 1985, Ngô Đại Dung bắt đầu bước vào làng giải trí với bộ phim đầu tay Đường đời. Khi ấy, anh vừa tròn 26 tuổi.

Sau thành công của Đường đời, Ngô Đại Dung tiếp tục gặt hái thành công với một loạt vai diễn và trở nên nổi tiếng toàn Châu Á. Có thời anh còn được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nam Singapore" trên màn ảnh.

Quá khứ tủi nhục phải đóng phim thấp hèn để kiếm sống của đệ nhất mỹ nam Singapore - Ảnh 2.

Năm 1987, Ngô Đại Dung tới Hong Kong phát triển sự nghiệp và đầu quân cho TVB. Quyết định này đã góp phần không nhỏ tới sự nghiệp của Ngô Đại Dung.

Tại TVB, Ngô Đại Dung cũng có vai diễn đỉnh cao trong cuộc đời. Đó chính là vai diễn Hoa công tử của Ngô Đại Dung trong Tuyệt đại song kiều (1987) đóng cùng Lương Triều Vỹ. N

Ngày ấy Ngô Đại Dung vào vai hợp đến nổi fan hâm mộ phải thốt lên rằng: " Ngoài Ngô Đại Dung không ai có thể đóng được vai Hoa công tử".

Với thành công của nhiều bộ phim kiếm hiệp kinh điển, anh được khán giả gọi là "Đệ nhất mỹ nam phim cổ trang" Hong Kong.

Ở thập niên 1980. ngoài "Ngũ hổ tướng" gồm Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Huỳnh Nhật Hoa, Miêu Kiều Vỹ, Thang Chấn Nghiệp thì Ngô Đại Dung cũng là một trong những cái tên đắt giá của TVB.

Kiếm sống nhờ phim cấp 3 và nỗi lao đao trở lại nghề diễn

Năm 1994, Ngô Đại Dung ra mắt album ca nhạc. Mọi thứ vô cùng thuận lợi cho đến khi anh xuất hiện trên đài ATV để quảng cáo album nhạc.

Nhiều người cho rằng đây là nguyên nhân khiến Ngô Đại Dung bị đài TVB buộc ông phải rời khỏi công ty.


Tuy nhiên, theo Ngô Đại Dung đây không phải là nguyên nhân chính. Ông cho biết: "Thời điểm đó tôi vừa đóng xong bộ phim Nguyên Chấn Hiệp, một giám chế của TVB mời tôi đóng phimB àn tay nhân ái. Khi ấy tôi đã nhận 3 bộ phim ở bên ngoài, song tôi cảm thấy kịch bản Bàn tay nhân ái khá hay nên mới từ chối 3 bộ phim kia, thậm chí còn trả lại tiền cọc cho người ta.

Kết quả là chưa đến 1 tuần sau, bên TVB gọi điện đến nói, vì vấn đề kỹ thuật nên Bàn tay nhân ái tạm thời bị hoãn.

Tôi nghĩ vậy cũng tốt nên nhận lại 3 bộ phim kia. Đúng lúc này, một giám chế khác của TVB gọi điện thoại cho tôi nói: "Anh đóng thêm một phim cổ trang được không?". Tôi không nhận lời, lý do thứ nhất là vì 3 bộ phim kia tôi không thể từ chối lần thứ hai, lý do thứ hai là lúc đó tôi đã đóng phim cổ trang đến nhàm chán.

Bây giờ nghĩ lại, việc này không thể trách người khác, là bản thân tôi đã xử lý không tốt, không nói rõ ràng với vị giám chế kia, nên khiến người đó cảm thấy khó chịu. Tuổi trẻ nông cạn, hậu quả của việc này là TVB chấm dứt hợp đồng với tôi".

Quá khứ tủi nhục phải đóng phim thấp hèn để kiếm sống của đệ nhất mỹ nam Singapore - Ảnh 3.

Sau khi rời khỏi TVB, Ngô Đại Dung phải đối diện với chuỗi ngày bấp bênh vì công việc. Vì mâu thuẫn với TVB nên không đạo diễn nào dám mời Ngô Đại Dung đóng.

Để có tiền trang trải cuộc sống và ở lại Hong Kong, có thời gian Ngô Đại Dung phải nhận lời đóng phim cấp 3. Với ông đây vẫn là những ký ức muốn chối bỏ nhất.

Bộ phim cấp 3 nổi tiếng nhất mà Ngô Đại Dung đóng phải kể tới Diệt hỏa thám án - nghiệt sát, đóng cùng với vợ là diễn viên Chung Thục Tuệ.

Sau một thời gian kiếm sống bằng phim cấp 3, Ngô Đại Dung tạm dừng mọi hoạt động đóng phim. Cũng từ đó, chẳng ai biết mỹ nam một thời đi đâu về đâu.

Quá khứ tủi nhục phải đóng phim thấp hèn để kiếm sống của đệ nhất mỹ nam Singapore - Ảnh 4.

.Sau một thời gian dài vắng bóng, Ngô Đại Dung quay trở lại với điện ảnh trong sự chào đón của fan hâm mộ. Sau 22 năm rời khỏi TVB ông trở về với vai phản diện trong bộ phim Đao hạ lưu nhân.

May mắn là sau một thời gian dài không đóng phim, Ngô Đại Dung cũng trở lại với nghiệp diễn và tiếp tục ghi dấu ấn với các vai diễn trong "Nữ nhân của vua", "Phong thần anh hùng" bản 2014, "Phong hỏa giai nhân", "Khuynh thành tuyết"...

Dù vậy nhưng hình tượng mỹ nam của ông năm xưa không còn nửa. Hiện tại, Ngô Đại Dung chủ yếu nhận các vai phụ mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại