Quả đạn oan nghiệt: Binh sĩ Ukraine thương vong hàng loạt

N. Tuấn Sơn |

Hàng loạt binh sĩ Ukraine đã bị thương vong khi một quả đạn cối thuộc loại Molot rất hiện đại của Quân đội nước này phát nổ trong diễn tập.

Hôm 6/7 vừa qua, 3 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng, 9 binh sĩ khác bị thương khi một quả đạn cối M120-15 Molot do nước này tự chế tạo đã phát nổ trong một cuộc diễn tập thực binh có bắn đạn thật ở khu vực Rivne ở miến Tây Bắc Ukraine, Báo cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

Các binh sĩ này thuộc tiểu đoàn sơn cước độc lập số 15 trong biên chế Lữ đoàn sơn cước độc lập số 128.

Ngay sau sự cố đặc biệt nghiêm trọng này, Tổng thống Ukraine đã ra lệnh ngừng toàn bộ các hoạt động sử dụng cối Molot trong các cuộc diễn tập.

Vụ việc này không phải là sự cố phát nổ gây chết người lần đầu tiên đối với dòng cối Molot mới được công nghiệp quốc phòng Ukraine hoàn thiện phát triển năm 2015 và đưa vào trang bị từ năm 2016. Cối Molot được phát triển dựa trên nguyên bản cối 2B11 cỡ nòng 120 mm có từ thời Liên Xô.

Vào tháng 7 năm 2016, có 2 binh sĩ Ukraine cũng thiệt mạng do đạn cối phát nổ tại thao trường Shyrokyy Lan thuộc vùng Nikolaev. Tiếp đó, vào tháng 3/2017 lại tiếp tục có 3 binh sĩ thiệt mạng trong một vụ nổ đạn cối ở làng Avdeevka tiếp giáp với các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luganks ở miền Đông nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại